BNEWS Hệ thống giao thông “không – bộ – thủy” quy hoạch đồng bộ của Phú Quốc đang tạo nên đặc quyền di chuyển hiếm có, đảm bảo lưu thông nhanh, xanh, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên trước thềm APEC 2027.
Chỉ khoảng 20 phút từ sân bay quốc tế đến trung tâm hội nghị và các khu nghỉ dưỡng tại Nam đảo, hệ thống giao thông “không – bộ – thủy” quy hoạch đồng bộ của Phú Quốc đang tạo nên đặc quyền di chuyển hiếm có, đảm bảo lưu thông nhanh, xanh và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên trước thềm APEC 2027.
“Cửa ngõ bầu trời” hiện đại hàng đầu thế giới
Nền tảng của sự ưu việt này chính là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trên quy mô 1.050 ha, đạt cấp sân bay 4E chuẩn ICAO, nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm từ năm 2027. Kế thừa thành công của Sân bay quốc tế Changi (Singapore) từ lâu đã trở thành "tượng đài" về vận hành hàng không, Phú Quốc 2027 sẽ trực tiếp áp dụng mô hình quản lý TAM cùng công nghệ sinh trắc học "không chạm", công nghệ soi chiếu hành lý hiện đại, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống chỉ còn 15-20 giây/người.
Không chỉ là một trạm trung chuyển, sân bay còn được định hình như biểu tượng kiến trúc mới của đảo. Nhà ga T2 lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa, trong khi nhà ga VIP mang hình dáng cá đại bàng biển, tạo nên dấu ấn thị giác tương tự cách Sân bay quốc tế Hamad của Qatar từng gây ấn tượng bằng kiến trúc biểu tượng và dịch vụ hàng không cao cấp. Hạ tầng đường băng và sân đỗ được thiết kế để tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747 hay Airbus A350, tiệm cận tiêu chuẩn của nhiều sân bay quốc tế lớn.
Ông Steven Thor – Phó Chủ tịch Điều hành, Global Atelier Collective thuộc CPG Consultants (Singapore), người trực tiếp chắp bút thiết kế nhà ga T2, chia sẻ: “CPG định hình nhà ga Phú Quốc theo tư duy thiết kế hiện đại, chú trọng hiệu quả vận hành, tính bền vững và khả năng mở rộng dài hạn. Không chỉ là một dự án hạ tầng, công trình còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng giúp Phú Quốc hội nhập sâu hơn vào bản đồ hàng không khu vực và thế giới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kinh tế và du lịch – dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia và quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ”.
Hạ tầng đường bộ với những điều “lần đầu tiên có tại Việt Nam”
Từ cửa ngõ bầu trời, mạng lưới giao thông đường bộ và đường sắt đô thị (tàu điện nhẹ) đang được đầu tư cho Phú Quốc tạo nên hạ tầng hiện đại lần đầu tiên trên một hòn đảo tại Việt Nam. Tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 17.7km với 10 làn xe và lộ giới rộng tới 62m, tích hợp quỹ đất cho tàu điện chạy song song, tạo nên một trục xương sống hiện đại, tương đương các đại lộ du lịch tại Gold Coast của Úc. Song hành cùng các không gian xanh và cảnh quan ven biển, những tuyến trục mới vẫn giữ được sự hòa hợp với thiên nhiên đặc trưng của đảo.
Tuyến LRT cao tốc với 6 nhà ga vận hành xuyên suốt từ sân bay đến các cụm sự kiện được xem là bước đi “xanh hóa” giao thông, đưa Phú Quốc ngang hàng với các đô thị đảo tiên tiến tại Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tại đây, áp lực giao thông được giải tỏa tuyệt đối bằng hệ thống vận tải công cộng điện hóa, năng lực tới 4.500 hành khách/giờ, điều mà ngay cả những thiên đường nghỉ dưỡng như Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan) vẫn đang loay hoay tìm lời giải trong các mùa cao điểm.
Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của Phú Quốc hướng tới APEC 2027 nằm ở tính kết nối liên hoàn trong một “vòng tròn tốc độ”. Từ sân bay, các đại biểu chỉ mất chưa đầy 20 phút di chuyển theo trục đại lộ dẫn thẳng đến khu trung tâm hội nghị. Đồng thời, họ cũng dễ dàng tiếp cận mạng lưới đường thủy qua Cảng An Thới, nơi đang được nâng cấp để đón các tàu du lịch và du thuyền cỡ lớn, mở ra những hành trình thưởng ngoạn đẳng cấp.
Trong khi tại nhiều thành phố từng đăng cai APEC như San Francisco, Bangkok hay Sydney, quãng đường từ sân bay tới khu trung tâm thường mất từ 30 đến 60 phút tùy thời điểm, chưa kể áp lực tắc nghẽn thường thấy tại các siêu đô thị đông đúc như New York hay Manila. Lợi thế kết nối đa phương tiện từ đường không, đường bộ đến đường biển cho phép Phú Quốc tối ưu hóa dòng lưu thông cho các sự kiện tầm cỡ, trong thời gian ngắn hơn đáng kể.
Tin liên quan
Phú Quốc tăng tốc 21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027
Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn ở Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ APEC 2027, với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, kỳ vọng tạo cú hích phát triển du lịch, hạ tầng và kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnThu hồi 89 ha đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư công trình thành phố cảng hàng không
UBND thành phố Đồng Nai ban hành quyết định số 2013/QĐ-UBND giao gần 89 ha đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.
-
Bất động sảnPhê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
-
Bất động sảnƯu tiên phát triển nhà ở xã hội gắn với hạ tầng đồng bộ
Ngày 5/8, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
-
Bất động sảnBắc Ninh công bố Quy hoạch chung đô thị, đón nhận quyết định đạt tiêu chí đô thị loại I
Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để tỉnh triển khai quy hoạch phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Bất động sảnTạo xung lực mới để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững
Việc quán triệt đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW góp phần để người dân yên tâm, nhà đầu tư, doanh nghiệp hiểu rõ và đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
-
Bất động sảnHơn 27 triệu thửa đất chưa có dữ liệu số, đề xuất lùi thời hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Cả nước đã đồng bộ 73,16 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia, tương đương khoảng 72,7% tổng số hơn 100,67 triệu thửa đất trên cả nước. Tuy nhiên, khối lượng cần hoàn thành vẫn còn rất lớn.
-
Bất động sảnYêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 8/8
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30/7, vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
-
Bất động sảnQuảng Ninh gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới để đưa hơn 1,1 triệu thửa đất còn lại lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS).
-
Bất động sảnThị trường bất động sản Australia bước vào giai đoạn suy thoái
Giá nhà trên toàn Australia trong tháng 7/2026 ghi nhận mức giảm theo tháng sâu nhất kể từ tháng 12/2022, chính thức đánh dấu sự đảo chiều của thị trường bất động sản sau chu kỳ tăng trưởng nóng.












