BNEWS Tại Cà Mau, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng là công trình trọng điểm, tạo đà bứt phá cho vùng cực Nam Tổ quốc.
Đến nay, với sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tiến độ thi công công trình đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
Tại gói thầu số 20 (thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ), không khí lao động những ngày giáp Tết nhộn nhịp. Đơn vị thi công đã huy động trên 50 kỹ sư, hàng trăm công nhân và trang thiết bị máy móc đảm bảo thi công đạt theo tiến độ. Ông Nguyễn Đăng Tuấn, nhân viên Kỹ Thuật Công ty cổ phần xây dựng Lưu Nguyễn cho biết, gói thầu số 20 là cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ, tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Theo dự kiến đến ngày 2/9/2026, hạng mục này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện tại đơn vị đang cố gắng, huy động nhân công, máy móc trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu hoàn thành trước khi vận hành khoảng 1 tháng. Ông Nguyễn Đăng Tuấn cũng cho biết, để đảm bảo được tiến độ thì hiện tại công nhân làm thêm giờ thực hiện các hạng mục như ép cọc, đá móng… Tùy theo hạng mục công việc đơn vị sẽ tiến hành bố trí nhân công, máy móc thực hiện đầy đủ đảm phương châm “cuốn chiếu” đảm bảo công trình vừa chất lượng vừa kịp theo tiến độ mà chủ đầu tư quy định.Còn tại gói thầu số 12 (thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ), ông Phạm Cao Cường, Nhân viên Kỹ Thuật – Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết, hiện nay đơn vị đang làm triển khai các hạng mục: nạo vét hữu cơ, san lấp mặt bằng và đang triển khai hạng mục xử lý nền đất yếu của đường cất hạ cánh và các hạng mục khác. Cũng theo ông Cường, mặc dù gói thầu thuộc dự án đối mặt với nhiều khó khăn như: nền đất yếu, nhiều sông hồ và vật liệu khan hiếm. Tuy nhiên, lãnh đạo Lữ đoàn 470 cũng như nhân viên của công ty đang nỗ lực để đưa máy móc, thiết bị và tìm nhiều đối tác cung cấp vật tư để sớm hoàn thành công trình theo tiến độ được giao.
Ông Phạm Cao Cường cho hay, đến nay tất cả các hạng mục đều tăng cường nhân công, trang thiết bị máy móc để tổ chức thi công. Đặc biệt, đối với hạng mục xử lý nền đất yếu thì công nhân tổ chức thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Giữa cái nắng gắt chói chang của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trên công trường những công nhân vẫn đang miệt mài thi công phần hạng mục của mình. Anh Hồ Quang Đỉnh - công nhân Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), chia sẻ: Dù thời tiết khắc nghiệt "nắng rất nhiều" nhưng tinh thần anh em chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi Tết nguyên đán đã cận kề, anh em công nhân ai cũng mong mỏi được về quê sum họp gia đình. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời từ chỉ huy trưởng công trình, đội ngũ công nhân quyết tâm “ăn Tết trên công trường” để thi công xuyên tết.Dự án dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với kinh phí đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 19/8/2025. Dự án có 2 gói thầu chính là gói thầu số 20, thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ và gói thầu số 12 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.
Ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc quản lý Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cho biết, hiện trên công trường đơn vị thi công đã huy động gần 200 kỹ sư, nhân công và gần 150 máy móc trang thiết bị để phục vụ thi công. Hiện nay tiến độ công trình ở các hạng mục đều đạt so với kế hoạch, một số hạng mục có tiến độ vượt từ 15- 30 ngày so với kế hoạch đề ra. Cũng theo ông Nguyễn Lê Tú, mặc dù với điều kiện khó khăn là nền đất yếu, nhiều sông ngòi nhưng nhà thầu cũng chỉ đạo chủ đầu tư tranh thủ các điều kiện hiện có để tiến hành thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ vẫn có các hạng mục thi công xuyên Tết, đơn vị cũng động viên tinh thần anh em công nhân ngoài công trường, tạo điều kiện anh em đón Tết. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh các hạng mục cốt lõi, đặc biệt là đường cất hạ cánh. Kiểm soát chặt chẽ từng khâu kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong công trường. Tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để sớm đưa công trình vào khai thác.Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321 hoặc tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C.
Dự án dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 9/2026. Đây là công trình trọng điểm, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh, đồng thời giữ vai trò là cửa ngõ giao thông hàng không kết nối cực Nam của Tổ quốc với các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước.Tin liên quan
Những phần quà Tết đến sớm với người dân vùng khó Cà Mau
Theo Thượng tá Hoàng Duy Cường, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã tặng 220 phần quà; một căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành
Thành phố Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
-
Kinh tế Việt NamBảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được xác định vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên; gắn với xây dựng thị trường lành mạnh, nâng cao chất lượng hàng hóa.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy
Niềm tin đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu của nền tảng kinh tế, giúp dòng vốn lưu chuyển, doanh nghiệp thực hiện giao dịch và tham gia vào thị trường trong nước cũng như quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang khơi thông nguồn lực đất đai từ vai trò tòa án
Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị “Khơi thông nguồn lực đất đai tại An Giang - Vai trò của cơ quan xét xử”.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học mới phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo
Sáng 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
-
Kinh tế Việt NamSiết chất lượng, minh bạch nguồn gốc sầu riêng xuất khẩu
Năm 2026, diện tích sầu riêng toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến đạt khoảng 45.550 ha, sản lượng trên 310.000 tấn, thuộc nhóm địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm thủ tục, tăng hiệu quả đầu tư
Việc tích hợp không chỉ nhằm thu gọn đầu mối quản lý mà quan trọng hơn là tổ chức lại nhiệm vụ và nguồn lực theo hướng tập trung, hạn chế trùng lặp, phân tán...
-
Kinh tế Việt NamChủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045
Chính phủ yêu cầu chuẩn bị quỹ mỏ từ sớm nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2030-2045. Hiện nguồn vật liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn khi triển khai các dự án hạ tầng.
-
Kinh tế Việt NamÁp lực cung ứng điện trước mục tiêu tăng trưởng hai con số
Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi hệ thống điện phải mở rộng nhanh nguồn và lưới, nâng cao tính linh hoạt khi vận hành.














