Hải Phòng "gỡ nút thắt” cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân
Đây là một trong những địa phương đi đầu của Hải Phòng sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.
Ông Vũ Văn Thông, thôn Tây Hưng, xã Chấn Hưng vui mừng cho biết, gia đình có mảnh đất được nhà nước cấp nhưng còn nhiều khúc mắc về thủ tục, trích đo… nên nhiều năm không làm được hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rất may, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, gia đình đã được các cơ quan chức năng nhiệt tình hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và đến hôm nay được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất của mình.
Không nén được xúc động, bà Phạm Thị Xuyến, thôn Xuân Trại, xã Chấn Hưng chia sẻ, gia đình có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có quá nhiều thủ tục. Chồng bà Xuyến lại bị ốm nằm viện, việc cầm hồ sơ đi lại nhiều lần khiến gia đình chán nản. Nhưng cách đây 2 tháng, cán bộ địa chính xã đã mời bà Xuyến lên nộp hồ sơ, xuống nhà hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục và hôm nay bà đã chính thức được đứng tên mảnh đất của mình ở nhiều năm nay.
Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp, UBND xã đã nhận được hơn 200 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi tiến hành rà soát, cán bộ chuyên môn đã xác định được 15 bộ có đủ điều kiện và xã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người dân.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay, khó khăn nhất của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân là việc xác định nguồn gốc đất. Cùng đó, việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu đòi hỏi khá nhiều thủ tục, nhận thức của người dân còn chưa đầy đủ nên đưa hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công đều thiếu rất nhiều giấy tờ. Cùng đó, để thực hiện cấp giấy chứng nhận, chính quyền địa phương cũng phải phối hợp với cơ quan thuế để xác định số tiền sử dụng đất, các loại phí hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và quyền lợi của người dân...
Xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo tài sản và tâm lý ổn định cho người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, xã Chấn Hưng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cùng với việc rà soát, xã sẽ phân chia hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành các nhóm; trong đó, ưu tiên cử cán bộ xuống tận nhà hỗ trợ, hướng dẫn các hộ gia đình có người già yếu ốm đau, người yếu thế. Xã cũng ưu tiên xem xét hồ sơ của gia đình người có công, những hộ dân đi đầu tuân thủ pháp luật trong giải phóng mặt bằng. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Chấn Hưng sẽ hoàn thiện hồ sơ, cấp tiếp 35 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân trên địa bàn - ông Tuấn khẳng định.
Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị người dân không tin theo các đối tượng môi giới, làm dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nên trực tiếp đến UBND các xã, phường, đặc khu để được cán bộ hướng dẫn cụ thể các bước hoàn thiện hồ sơ, tránh mất tiền oan.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc trao quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cấp xã là chủ trương đúng đắn, nhất là trong bối cảnh xây dựng "chính quyền phục vụ"; người dân không còn phải đi lại qua nhiều cấp để nộp hồ sơ, thời gian và chi phí được rút ngắn đáng kể.Hải Phòng cũng đã làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cơ sở dữ liệu đất đai tại Hải Phòng sẽ được đồng bộ, tập trung, thống nhất về trung ương, kết nối chia sẻ với dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác theo quy định.
Theo UBND thành phố Hải Phòng, cơ quan chức năng và các địa phương sẽ rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 114 xã, phường, đặc khu với trên 750.000 thửa đất; thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở đã cấp nhưng chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu; bổ sung thông tin, cập nhật dữ liệu đối với Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở đã cấp nhưng chưa cập nhật vào cơ sở dữ liệu có trên 450.000 thửa đất.
Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương của thành phố tập trung rà soát, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính; trong đó, tập trung vào thủ tục, quy trình nội bộ để cắt giảm thành phần hồ sơ giấy, tái sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo dữ liệu đất đai có thể khai thác, sử dụng ngay trong các thủ tục hành chính và nghiệp vụ chuyên ngành.
Với trường hợp còn vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng khẳng định sẽ cử cán bộ chuyên môn kịp thời hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người dân.
Tin liên quan
-
Bất động sản
Cà Ná - Động lực mới của Nam Khánh Hòa trong chiến lược phát triển đô thị biển
17:43' - 21/11/2025
Theo các chuyên gia, Cà Ná đang nổi lên như trung tâm phát triển mới, giữ vai trò đặc biệt trong tiến trình đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Bất động sản
BĐS thủ phủ kinh tế đêm Cosmos Bay: Niềm khao khát của mọi nhà đầu tư
18:13' - 20/11/2025
Theo TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, “khi kinh tế đêm phát triển tốt thì khả năng khai thác của BĐS được nâng cao vượt trội, hiệu quả không chỉ tăng gấp 2 mà gấp 3 - 4 lần”.
-
Bất động sản
Bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn hút vốn FDI thế hệ mới
16:06' - 20/11/2025
Đến cuối tháng 10, với 2,75 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và 1,5 tỷ USD vốn giải ngân, bất động sản Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn về quy mô mà còn bước vào giai đoạn hút vốn FDI thế hệ mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương
18:38'
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12/01/2026 giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Bất động sản
Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất đã giao và cho chuyển đổi của dự án Đại Ninh
17:36'
Lâm Đồng sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
-
Bất động sản
Hạ tầng liên vùng mở lối, bất động sản phía Nam mở rộng không gian phát triển
17:24'
Việc hợp nhất các tỉnh, thành phố cùng với đầu tư đồng bộ vào hạ tầng trọng điểm đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản.
-
Bất động sản
TP. Hồ Chí Minh sắp có Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc
16:20'
Đề án “Đô thị Khoa học Công nghệ – Bắc TP. Hồ Chí Minh” nhằm hình thành không gian phát triển khoa học công nghệ quy mô lớn, gắn trực tiếp với hành lang sản xuất công nghệ cao.
-
Bất động sản
Hà Tĩnh đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội
14:44'
Trên công trường, không khí lao động luôn được triển khai với nhịp độ khẩn trương. Hệ thống máy móc, thiết bị được huy động đồng bộ, công nhân chia ca làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm muộn.
-
Bất động sản
Khánh Hòa khởi công hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn
17:53' - 12/01/2026
Sáng 12/1, tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đã được động thổ, khởi công.
-
Bất động sản
Văn phòng hạng A tiếp tục dẫn dắt thị trường cho thuê
10:10' - 11/01/2026
Giá thuê văn phòng toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026, trong đó phân khúc hạng A giữ vai trò dẫn dắt.
-
Bất động sản
M&A sôi động, bất động sản đón chu kỳ phục hồi mới
19:01' - 10/01/2026
Những thay đổi trong bối cảnh kinh tế, phân loại đô thị và các điều chỉnh pháp lý đã vẽ lại bức tranh phân bố dân cư, dòng vốn và cơ hội đầu tư bất động sản trong trung và dài hạn.
-
Bất động sản
TP. Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất minh bạch, sát thực tiễn
18:07' - 10/01/2026
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sớm cần triển khai hiệu quả bảng giá đất mới từ 1/1/2026, qua đó tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng.

Người dân phấn khởi khi được Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng Nguyễn Anh Tuấn trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
Bà Phạm Thị Xuyến, một trong 15 hộ dân được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN