Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ 1.302 viên kim cương

08:01' - 05/06/2021
BNEWS Tối 3/6, lực lượng Hải quan Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã chặn một xe tải nhỏ tại trạm kiểm soát Sa Đầu Giác thuộc quận Bắc, khu Tân Giới, và thu giữ 1.302 viên kim cương.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tối 3/6, lực lượng Hải quan Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã chặn một xe tải nhỏ tại trạm kiểm soát Sa Đầu Giác thuộc quận Bắc, khu Tân Giới, và thu giữ 1.302 viên kim cương cùng với 330 gram kim cương tổng hợp, 10 viên kim cương xanh và một viên ngọc lục bảo có giá trên thị trường gần 25 triệu HKD.

Đây là lượng kim cương chưa rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Hong Kong.

Khám xét xe tải, ngoài số kim cương nói trên, các nhân viên an ninh còn tìm thấy một vali chứa nhiều thỏi vàng ước tính 19 triệu HKD.

Nam tài xế 47 tuổi đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng này sau đó đã nộp tiền tại ngoại.

Cục Điều tra tội phạm có tổ chức của Hải quan Hong Kong cho biết đại dịch COVID-19 đã hạn chế  du khách từ Trung Quốc đại lục đến Hong Kong mua sắm.

Trong khi đó, kim cương được đưa vào Trung Quốc Đại lục phải nộp thuế đáng kể.

Do vậy, cục này đang điều tra nguồn gốc của số kim cương nói trên và xem xét liệu vụ việc này có liên quan tới đường dây tội phạm buôn bán kim cương hay không./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục