Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 13 vụ vận chuyển ma tuý, vũ khí

22:37' - 20/06/2016
BNEWS Về vũ khí, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 6 vụ, thu giữ 11 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng hơi, 1 thân nỏ bắn cung, 23.550 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và linh kiện, bộ phận của súng.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Chiều 20/6, lãnh đạo Thành uỷ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh do đã có thành tích xuất sắc trong việc liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép ma tuý, vũ khí trong thời gian gần đây.

Theo đó, trong các tháng 4, 5 và đầu tháng 6/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý – Cục Hải quan Thành phố, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện phát hiện 7 vụ vận chuyển trái phép các chất ma tuý với tổng trọng lượng 1,1 tấn lá “KHAT” có chứa chất ma tuý Cathione bị cấm sử dụng theo quy định của Chính phủ; phát hiện và thu giữ 2,723 kg heroine và 2,58 kg ma tuý đá.

Điển hình, vào đêm 9/6 rạng sáng 10/6/2016, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công một chuyên án mang tính trọng điểm trong Tháng hành động về phòng, chống tội phạm ma tuý, bắt giữ 1,71 kg cocaine do một đối tượng quốc tịch Nam Phi vận chuyển thuê.

Về vũ khí các loại, Chi cục đã phát hiện 6 vụ việc, thu giữ 11 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng hơi, 1 thân nỏ bắn cung, 23.550 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và linh kiện, bộ phận của súng.

Tại buổi trao tặng Bằng khen, đồng chí Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ đánh giá cao nỗ lực của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy và vũ khí các loại.

Qua đó, góp phần triển khai thực hiện tốt “Tháng cao điểm phòng, chống ma tuý” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trần Thế Lưu mong muốn,tập thể Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục