BNEWS Với việc dự kiến giải ngân từ ngày 11/1/2021, Bộ Tài chính hy vọng khoảng 5,8 triệu người sẽ nhận được hỗ trợ từ gói hỗ trợ trên.
Ngày 29/12, Hàn Quốc công bố gói cứu trợ mới trị giá 9,3 nghìn tỷ won (8,49 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và những người thất nghiệp bị tác động nặng nề từ làn sóng thứ ba của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, 5,6 nghìn tỷ won trong gói cứu trợ trên sẽ được chi trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ, lao động thời vụ, lao động tự do và tài xế taxi.
Khoảng 2,9 nghìn tỷ won sẽ được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó bao gồm cả các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và khách sạn, vốn chịu nhiều thiệt hại do tác động của các lệnh hạn chế phòng dịch mà chính phủ áp đặt trong những tháng cuối năm vừa qua.
Trong ngân sách còn lại, khoảng 0,8 nghìn tỷ won được dùng để hỗ trợ hệ thống y tế công cộng.
Ngân sách cho gói cứu trợ được lấy từ quỹ dự phòng của Bộ Tài chính cũng như ngân sách còn lại của năm tài chính hiện nay và ngân sách dự kiến cho năm 2021. Với việc dự kiến giải ngân từ ngày 11/1/2021, Bộ Tài chính hy vọng khoảng 5,8 triệu người sẽ nhận được hỗ trợ từ gói hỗ trợ trên.Tuần qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường nhiều biện pháp hạn chế chống dịch mới như cấm tụ tập quá 4 người, tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và thể thao du lịch, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới.
Ngoài các biện pháp chống dịch, ngày 28/12, Hàn Quốc cam kết sẽ đẩy nhanh nỗ lực khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại nước này, trong bối cảnh số ca nhiễm virus mới theo ngày vẫn ở mức cao và việc phát hiện một số trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Anh./.
>>Hàn Quốc tìm cách hỗ trợ khẩn cấp doanh nghiệp nhỏ trong dịch COVID-19
Tin liên quan
Hàn Quốc: Số lượng công ty bị hạ bậc xếp hạng tín dụng nhiều nhất kể từ năm 2016
Ba nhà thẩm định tín dụng NICE Investors Service Inc., Korea Ratings Corp. và Korea Investors Service Inc. đã hạ xếp hạng tín nhiệm của 41 công ty Hàn Quốc trong những đánh giá riêng biệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhTháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp từ chính sách tài chính
Bộ Tài chính triển khai các giải pháp về thuế, phí, hải quan, thị trường vốn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số nhằm giảm chi phí tuân thủ mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp.
-
Tài chínhThị trường tài chính tiêu dùng trước áp lực cạnh tranh mới
Thị trường tài chính tiêu dùng đang có xu hướng phục hồi, nhưng các công ty tài chính phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
-
Tài chínhHải quan hướng dẫn khai thuế xăng dầu theo chính sách mới
Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
-
Tài chínhTrung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được xếp hạng 71 thế giới
Việc VIFC-DN lần đầu góp mặt và đứng ở vị trí 71 là một dấu mốc quốc tế đáng chú ý đối với một trung tâm tài chính đang trong quá trình hình thành.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu
TP. Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, xếp thứ 67 tại Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ công bố tháng 3/2026.
-
Tài chínhTín dụng tiếp thêm động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh
Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong khi tín dụng được định hướng mạnh hơn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
-
Tài chínhMỹ xem xét yêu cầu người nộp thuế xác nhận tư cách công dân
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định câu hỏi mới giúp đảm bảo trợ cấp thuế đến đúng đối tượng theo luật, trong khi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) từ chối trả lời phỏng vấn.
-
Tài chínhCục Hải quan công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp
Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã trở thành một bước cải cách quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý hải quan từ truyền thống sang hiện đại.
-
Tài chínhECB cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng làm chậm đà tăng trưởng của Eurozone
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng mạnh sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone).










