Hàn Quốc đối mặt với 216 rào cản thương mại từ 28 quốc gia

17:02' - 29/06/2021
BNEWS Hàn Quốc đang phải đối mặt với 216 rào cản thương mại từ 28 quốc gia, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, con số trên bao gồm 11 rào cản thương mại bổ sung được áp đặt đối với Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2021. Trong số các quy định bổ sung, thuế chống bán phá giá chiếm 8 và các biện pháp phòng vệ chiếm 3.

Trong số các ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất, thép và kim loại đứng đầu bảng với 106 rào cản thương mại đang được áp dụng đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, tiếp theo là ngành hóa chất với 45 rào cản, ngành nhựa với 21 rào cản.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đang lên kế hoạch sử dụng tất cả các kênh ngoại giao sẵn có, trong đó có cả Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra đối với các nhà xuất khẩu trong nước. Seoul cũng xem xét nộp đơn khiếu nại lên WTO trong trường hợp cần thiết./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục