BNEWS Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 13/4 công bố số liệu thống kê, theo đó nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 ở mức thấp.
Theo KCDC, trong ngày 12/4 Hàn Quốc ghi nhận 25 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, giảm so với 32 ca ghi nhận một ngày trước đó.
Đây là lần thứ hai kể từ cuối tháng 2 vừa qua Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 30 người trong một ngày, sau khi ghi nhận 27 ca ngày 10/4 vừa qua.
Những con số này đánh dấu việc giảm mạnh các ca nhiễm mới ở Hàn Quốc, từ mức đỉnh điểm 909 ca nhiễm ghi nhận trong ngày 29/2.
Như vậy, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tính đến nay là 10.537 và số ca tử vong là 217 ca (với 3 ca ghi nhận trong ngày 12/4).
Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn trong 24 giờ qua là 79 ca, nâng tổng số bệnh nhân bình phục được xuất viện lên 7.447 người. Hiện vẫn còn hơn 20 ca trong tình trạng nguy kịch.
Mặc dù số ca nhiễm mới tiếp tục giảm, song KCDC cảnh báo nguy cơ bùng phát các ca nhiễm mới theo cụm ở các nhà thờ và bệnh viện cũng như nguy cơ từ những ca nhiễm nhập ngoại.
Liên quan tình hình dịch bệnh, ngày 13/4, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air thông báo đình chỉ tuyến bay Incheon - Washington do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Korean Air không cho biết thời điểm sẽ dỡ bỏ quyết định đình chỉ tạm thời này.
Korean Air đưa ra quyết định trên trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ gia tăng mạnh trong những ngày qua.
Tính đến hết ngày 12/4, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 22.100 người tại Mỹ, trong đó 50 người ở Washington.
Hiện Korean Air đã đình chỉ hơn 90% số chuyến bay trên các tuyến bay quốc tế do ngày càng nhiều nước đóng cửa biên giới hoặc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt đối với hành khách đến./.
Tin liên quan
Một tuần rung chuyển thế giới
Đây là tuần thế giới rung chuyển bởi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng lần lượt qua các mốc 1,5 triệu người, 1,6 triệu, 1,7 triệu và đang dần sát con số 1,8 triệu người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











