Hàn Quốc ghi nhận số việc việc làm cao nhất trong 7 năm qua

10:11' - 12/01/2022
BNEWS Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KS) ngày 12/1 ghi nhận số lượng việc làm ở nước này tiếp tục đà phục hồi và đang ở mức cao nhất trong vòng 7 năm qua bất chấp số ca mắc COVID-19 mới tăng đột biến.

Số liệu thống kê của KS công bố cùng ngày cho thấy số lượng người có việc làm năm 2021 ở Hàn Quốc đạt 27,27 triệu người, tăng 369.000 người so với năm 2020 và cao hơn mức dự tính ban đầu của chính phủ là 350.000 người.

Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2014, thời điểm Hàn Quốc ghi nhận mức tăng 598.000 việc làm so với cùng thời điểm của một năm trước đó. Năm 2020 Hàn Quốc ghi nhận có tới 218.000 người bị mất việc làm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này và cũng là thời điểm ghi nhận số người bị mất việc làm lớn nhất kể từ năm 1998.

Theo phân tích của KS, năm 2021 thị trường việc làm ở Hàn Quốc đã phục hồi phần lớn nhờ vào hiệu ứng cơ bản như: xuất khẩu mạnh mẽ và những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp, chẳng hạn như nhu cầu về các loại hình dịch vụ "không tiếp xúc".

Vào tháng 12/2021, số lượng người có việc làm ở Hàn Quốc lên đến 27,29 triệu người, tăng 773.000 người so với cùng thời điểm của năm 2020. Đây cũng là mốc bổ sung việc làm lớn nhất trong gần 8 năm và là tháng thứ 10 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận có sự tăng trưởng về việc làm.

Cũng trong năm 2021, số người thất nghiệp ở Hàn Quốc lên tới 1,04 triệu người, song vẫn giảm 71.000 người so với năm 2020. Chỉ tính riêng tháng 12/2021, số người thất nghiệp giảm 156.000 người so với cùng kỳ năm 2020 xuống còn 979.000 người.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc trong năm 2021 giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 3,7%. Riêng trong tháng 12, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020 xuống còn 3,5%.

 

Số người không hoạt động kinh tế (những người không làm việc hoặc không tích cực tìm kiếm việc làm hoặc những người ngoài lực lượng lao động) đạt 16,77 triệu người, giảm 3.000 người so với năm 2020. Nếu tính riêng trong tháng 12, số này cũng đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp với mức giảm so với cùng kỳ năm 2020 là 327.000 người.

Mặc dù có sự phục hồi của thị trường việc làm nói chung, song các mảng dịch vụ trực tiếp, chẳng hạn như chỗ ở và bán lẻ, ghi nhận tỷ lệ bị mất việc làm cao trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, số lượng người có việc làm trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ giảm 150.000 người so với cùng kỳ năm 2020 trong khi phân khúc nhà hàng và lưu trú (khách sạn) giảm 47.000 người.

KS cũng ghi nhận nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đang trên đà phục hồi nhờ xuất khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng ca mắc COVID-19 mới cùng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới Omicron đang đặt ra những nghi ngờ về khả năng phục hồi trong lĩnh vực tiêu dùng tư nhân.

Cơ quan Y tế Hàn Quốc đã phải tái áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 chặt chẽ hơn kể từ giữa tháng 12/2021 do số ca mắc mới hàng ngày đã tăng lên gần 8.000 sau khi nước này triển khai kế hoạch "Sống chung với COVID-19".

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) trước đó đưa ra dự báo rằng số lượng người có việc làm ở nước này trong năm 2022 sẽ tăng 250.000 người. Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) đưa ra con số ước tính sẽ có thêm 280.000 việc làm trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục