Hàn Quốc ghi nhận thặng dư thương mại 51 tháng liên tiếp

10:43' - 16/05/2016
BNEWS Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 16/5, ghi nhận tình trạng thặng dư thương mại tháng thứ 51 liên tiếp trong tháng 4/2016, do hoạt động nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu.
Hàn Quốc ghi nhận thặng dư thương mại 51 tháng liên tiếp. Ảnh minh họa: scmp

Cụ thể, thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong tháng Tư ở mức 8,82 tỷ USD, thấp hơn so với con số 9,85 tỷ USD được ghi nhận trong tháng 3/2016 nhưng cao hơn 5,4% so với con số 8,36 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng Tư, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 41 tỷ USD và là tháng giảm thứ 19 liên tiếp do giá dầu thế giới duy trì ở mức thấp.

Trong khi đó, nhập khẩu giảm 14,9% xuống còn 32,2 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc giảm tới 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 3,2 tỷ USD.

Kể từ đầu năm đến nay, xuất khẩu của Hàn Quốc tháng nào cũng sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nhu cầu từ các thị trường mới nổi đang giảm mạnh và nền kinh tế của Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc - đang rơi vào tình trạng trì trệ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục