BNEWS Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn với các quan chức thuộc các bộ, ngành liên quan để thảo luận các biện pháp ứng phó trong trường hợp Anh rời Liên minh châu Âu
Ngày 16/1, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Lee Ho-seung đã tổ chức cuộc họp khẩn với các quan chức thuộc các bộ, ngành liên quan để thảo luận các biện pháp ứng phó trong trường hợp Anh rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận về quan hệ tương lai giữa hai bên.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lee nhận định việc Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May đã nhất trí với các lãnh đạo EU sẽ chỉ tác động hạn chế tới thị trường tài chính toàn cầu và việc này đã được dự báo.
Theo ông Lee, nếu xảy ra Brexit không có thỏa thuận, tác động trực tiếp của kịch bản này đối với nền kinh tế Hàn Quốc được cho là rất hạn chế vì kim ngạch thương mại song phương hiện tương đối thấp.
Ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc "sẽ có các bước đi cần thiết một cách nhanh chóng và quyết liệt", và áp dụng các biện pháp phòng vệ nhằm ổn định các thị trường tài chính, trong khi cân nhắc các kịch bản xấu nhất, trong đó có trường hợp Brexit không đạt thỏa thuận.
Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ tổ chức một cuộc họp liên cơ quan trong ngày 16/1 nhằm thảo luận các biện pháp chính sách ứng phó. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế Yun Kang-hyeon sẽ chủ trì phiên họp diễn ra chiều 16/1 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Seoul.
Cuộc họp cũng sẽ có sự tham gia của các đại diện tới từ các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng; Bộ Kinh tế và Tài chính; Cơ quan Hải quan Hàn Quốc.
Quan chức trên cho biết: "Trong cuộc họp ngày hôm nay, các hiệp ước sẽ được xem xét lại để sửa đổi, bao gồm Hiệp định tự do thương mại (FTA) Hàn Quốc-EU, cũng như đường lối các cuộc tham vấn liên quan với Anh". Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến có cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên với Anh về vấn đề này tại London vào ngày 23/1 tới.
Xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Anh đạt 5,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2018, trong khi nhập khẩu từ Anh đạt 6,2 tỷ USD. Tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc năm 2018 là 1.000 tỷ USD.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc đang là đối tác làm ăn với Anh có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trong trường hợp Brexit diễn ra mà không có thỏa thuận, vì họ không được hưởng lợi từ FTA Hàn Quốc - EU nữa. Hàn Quốc đang thúc đẩy ký FTA với Anh./.
>>> Việt Nam và Anh thảo luận về hướng hợp tác thương mại sau Brexit
Tin liên quan
3 kịch bản sau cuộc bỏ phiếu về Brexit tại Quốc hội Anh
Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh về thỏa thuận Brexit vào tối 15/1 có thể khiến Anh khó ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) đúng thời hạn dự tính là 29/3 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










