Hàn Quốc: Ký RCEP là "kết quả quan trọng nhất" của Chính sách hướng Nam Mới

14:00' - 15/11/2020
BNEWS Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã mô tả sự kiện ký RCEP là "kết quả quan trọng nhất" của Chính sách hướng Nam Mới của chính quyền đương nhiệm.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đầu giờ chiều 15/11 (giờ địa phương), Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã mô tả sự kiện này là "kết quả quan trọng nhất" của Chính sách hướng Nam Mới của chính quyền đương nhiệm nhằm cải thiện mối quan hệ chiến lược với các quốc gia Đông Nam Á và cũng là cơ hội để Hàn Quốc trở thành một cường quốc kinh tế "đi đầu".

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, đây là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới với sự tham gia của 15 quốc gia gồm 10 thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australiavà New Zealand,  chiếm 1/3 Tổng sản phẩm quốc nội của thế giới.

Hiệp định này kêu gọi loại bỏ đáng kể thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của các nước tham gia.

Ấn Độ đã từ bỏ các cuộc đàm phán RCEP vì cho rằng Trung Quốc sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ hiệp định này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục