BNEWS Ngày 25/7 Công ty POSCO International thuộc tập đoàn thép POSCO Holdings (Hàn Quốc) ký hợp đồng phân phối sản phẩm với các tổ chức chính phủ và công ty dầu mỏ nhà nước Pertamina Hulu Energi Indonesia.
Công ty dầu mỏ nhà nước Pertamina Hulu Energi (PHE) là công ty con của PT Pertamina Hulu Indonesia, công ty sản xuất dầu khí quốc doanh của Indonesia.
Theo hợp đồng này, POSCO International của Hàn Quốc sẽ được chia khí đốt, dầu mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên còn lại từ mỏ Bunga với các đối tác phía Indonesia.
Ngoài ra, POSCO International có thể thăm dò, tìm kiếm mỏ trên đảo Jana của Indonesia trong 6 năm, sau đó là giai đoạn phát triển và sản xuất trong 30 năm.
Dự án phát triển mỏ chung Hàn Quốc-Indonesia bắt đầu từ năm 2021 sau khi POSCO International và PHE cùng nhau điều tra khu vực mỏ và phát hiện ra một tầng rất có khả năng chứa nhiều khí đốt tự nhiên.
Cả hai công ty này đã được lựa chọn vào tháng 2 năm nay với tư cách là đối tác liên kết và được bảo đảm quyền thăm dò. POSCO International có kế hoạch tiếp tục thăm dò các khu vực khai mỏ của Indonesia.
Công ty này dự kiến vào năm 2026 cử các chuyên gia từ trụ sở chính đến chi nhánh tại Indonesia PT POSCO International ENP Indonesia có trụ sở ở thủ đô Jakarta để đánh giá triển vọng của hoạt động kinh doanh khai thác mỏ dầu khí, sử dụng máy thăm dò sóng nhân tạo 3D để quyết định có nên khoan trên thực địa vào năm tiếp theo hay không.
Theo POSCO International, hợp đồng trên sẽ tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hàn Quốc.
Phó Chủ tịch POSCO International Jeong Tak cho biết việc ký kết hợp đồng này là thành quả cao nhất qua nhiều năm kinh doanh ở nước ngoài với bí quyết công nghệ, cũng như quyết định của các giám đốc điều hành và nhân viên của công ty.
Ông Jeong Tak nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo các nguồn năng lượng mới để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”./.
Tin liên quan
Na Uy phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất trong hơn 10 năm
Công ty DNO của Na Uy thông báo đã phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất nước này trong hơn 10 năm qua. Qua đó, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đã tăng gần 15%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.












