Hàn Quốc mở rộng đón lao động nước ngoài lành nghề
Ngày 29/6, Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ) công bố Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng hạn ngạch hàng năm cấp thị thực E-7-4 cho lao động lành nghề lên thành 30.000 người vào cuối năm nay, tăng gấp 15 lần so với năm 2022.
Trong một cuộc họp Nội các do Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon cho hay: "Giải quyết tình trạng thiếu nhân lực mà nhiều ngành phải đối mặt là một nhiệm vụ ngắn hạn quan trọng. Chúng tôi đang nỗ lực để tiếp nhận nhiều lao động nước ngoài hơn vào các vị trí việc làm còn trống".
Người lao động nước ngoài đã làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng hoặc nông nghiệp tại Hàn Quốc ít nhất 5 năm có thể nộp đơn xin thị thực E-7-4.
Hạn ngạch hàng năm cho loại thị thực này tăng từ 1.000 vào năm 2020 lên 1.250 vào năm 2021 và 2.000 vào năm 2022. Hạn ngạch năm nay ban đầu được đặt ở mức 5.000, nhưng MOJ đã quyết định tăng thêm do tình trạng thiếu lao động trầm trọng gia tăng.
Theo Bộ Lao động Hàn Quốc, vị trí tuyển dụng trong các ngành thiếu lao động đạt 185.000 trong quý 3 năm 2021, gần gấp đôi so với năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.
MOJ cho biết thêm, số năm kinh nghiệm làm việc liên quan tối thiểu cần thiết cho đơn xin thị thực E-7-4 cũng sẽ giảm xuống còn 4 năm so với 5 năm hiện tại.
Theo các quan chức của MOJ, bộ này sẽ gia hạn giấy phép lưu trú 5 tháng hiện tại được cấp cho người lao động nước ngoài làm tại nông trại thêm 3 tháng./.
- Từ khóa :
- lao động
- hàn quốc
- thị thực
- tuyển dụng
- nhân lực
Tin liên quan
-
Đời sống
Hàn Quốc gia hạn hiệu lực của giấy phép du lịch điện tử
06:50' - 30/06/2023
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, từ ngày 3/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ gia hạn hiệu lực của giấy phép du lịch điện tử (K-ETA) đối với khách du lịch nước ngoài từ 2 năm lên 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: EU không nên phân biệt đối xử khi áp dụng đạo luật nguyên liệu thô
17:47' - 29/06/2023
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) ngày 29/6 đã kêu gọi EU đảm bảo đạo luật với các nguyên liệu thô quan trọng của khối này không phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
XSGL 28/11. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 28/11/2025. SXGL ngày 28/11. SXGL hôm nay
18:00'
XSGL 28/11. Kết quả xổ số hôm nay ngày 28/11. XSGL Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSGL ngày 28/11. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 28/11/2025. Kết quả xổ số Gia Lai Thứ Sáu ngày 28/11/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSNT 28/11. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 28/11/2025. SXNT ngày 28/11. SXNT hôm nay
18:00'
XSNT 28/11. Kết quả xổ số hôm nay ngày 28/11. XSNT Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSNT ngày 28/11. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 28/11/2025. Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu ngày 28/11/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Trong tâm “đại hồng thủy”: Khi tính mạng người dân được đặt lên hàng đầu
17:09'
Trong cơn “đại hồng thủy”, sức nước cuốn trôi mọi thứ, chúng ta lại thấy những con người vốn bình dị lại trở nên phi thường.
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng dự kiến đến 30/11 khắc phục cơ bản hậu quả thiên tai
16:22'
Đến ngày 27/11, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và dự kiến đến 30/11 sẽ hoàn thành một số nội dung quan trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk ban hành mức hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ
16:19'
Ngày 27/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản thông tin về tình hình thiệt hại, công tác phòng, chống, khắc phục đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn và công bố mức hỗ trợ người dân bị thiệt hại.
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa chung sức vực dậy sau mưa lũ
16:01'
Sau đợt mưa lũ lớn gây ngập sâu trên diện rộng, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản siết quy định an toàn về pin sạc dự phòng
16:01'
Theo Viện Công nghệ và Đánh giá quốc gia (NITE) Nhật Bản, số lượng các vụ pin sạc dự phòng cháy nổ tại nước này đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 2020 – 2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước lũ rút, tình người dâng đầy sau cơn "đại hồng thủy”
15:59'
Hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tâm lũ Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đó là hiện thân của tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào.
-
Kinh tế & Xã hội
"Đại hồng thủy” cuốn trôi mọi kỷ lục
15:30'
Những người mạnh mẽ nhất cũng không thể kiềm được nước mắt bởi tài sản bao nhiêu năm tích góp từ mồ hôi và nước mắt đã bị cuốn trôi theo dòng lũ.

Lao động Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc