Hàn Quốc: Nguồn thu thuế vượt dự kiến của chính phủ

06:03' - 14/01/2022
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc đã thu được 323.400 tỷ won tiền thuế trong thời gian từ tháng 1-11/2021, tăng 55.600 tỷ won so với cùng giai đoạn năm 2020.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, nguồn thu thuế vượt kế hoạch của nước này trong năm 2021 đã cao hơn mức dự báo khoảng 8.000 tỷ won (6,7 tỷ USD) đưa ra trước đó nhờ giá tài sản tăng và kinh tế phục hồi.

Chính phủ đã thu được 323.400 tỷ won tiền thuế trong thời gian từ tháng 1-11/2021, tăng 55.600 tỷ won so với cùng giai đoạn năm 2020.

Trong giai đoạn trên, nguồn thu thuế vượt kế hoạch đạt 9.100 tỷ won, và do nguồn thu từ thuế trong tháng 12/2021 tăng hơn 17.700 tỷ won, dẫn đến nguồn thu thuế vượt kế hoạch tính theo năm ước đạt ít nhất 26.800 tỷ won.

Con số này tăng khoảng 8.000 tỷ won so với dự báo tháng 11/2021 của Bộ là 19.000 tỷ won. Số liệu cuối cùng về nguồn thu thuế vượt kế hoạch sẽ được công bố vào tháng 2/2022.

Một quan chức của Bộ cho hay trong bối cảnh nền kinh tế lấy lại đà phục hồi giữa lúc hoạt động xuất khẩu và giá tài sản tăng trong năm 2021, dẫn đến nguồn thu ngân sách vượt kế hoạch có thể cao hơn dự báo trước đó của chính phủ.

Nguồn thu từ thuế đã tăng lên do thu thuế doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng tăng cùng với sự phục hồi kinh tế.

Thuế từ lợi tức đầu tư vốn đã tăng lên do giá tài sản tăng, và nguồn thu từ thuế thu nhập cũng tăng giữa bối cảnh số người có việc làm tăng lên nhờ sự phục hồi của thị trường lao động.

Với nguồn thu từ thuế vượt kế hoạch lớn hơn dự kiến, Chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ chịu sức ép về việc chuẩn bị một đợt hỗ trợ cho các thương nhân bị ảnh hưởng do đại dịch.

 

Trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2022, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Lee Jae-myung đã kêu gọi cần phải huy động thêm ngân sách ít nhất 25.000 tỷ won để hỗ trợ các thương nhân bị ảnh hưởng.

Sáng 13/1, Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu chính phủ "nhanh chóng" đưa ra các biện pháp nhằm xoa dịu nỗi đau kinh tế mà lĩnh vực tư nhân phải đối mặt bằng cách sử dụng nguồn thu thuế vượt kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh của nhiều thương nhân nhỏ đã chịu nhiều tổn thất khi chính phủ nới rộng các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hàn Quốc đã tung ra hai đợt hỗ trợ bổ sung với tổng trị giá khoảng 50.000 tỷ won trong năm 2021 để giúp các thương nhân nhỏ và phân phát tiền mặt cho những người thuộc nhóm thu nhập thấp nhất.

Ngân sách quốc gia năm 2022 của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 607.700 tỷ won. Để tạo thêm ngân sách trong quý I/2022, Bộ Tài chính có thể phải bán trái phiếu chính phủ./.

>>>Tiền tiết kiệm tại Hàn Quốc được gửi nhiều hơn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục