Hàn Quốc: Nhập khẩu rượu vang cao kỷ lục trong năm 2020

07:37' - 05/01/2021
BNEWS Hàn Quốc nhập khẩu lượng rượu vang trị giá 239 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1-11/2020, tăng cao hơn 35 triệu USD so với cả năm 2019.
Cơ quan Hải Quan Hàn Quốc (KCS) thông báo xuất khẩu rượu vang của nước này trong năm 2020 tăng cao kỷ lục khi nhiều người dân thích uống và dự tiệc tại nhà trong bối cảnh bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo KCS, Hàn Quốc nhập khẩu lượng rượu vang trị giá 239 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1-11/2020, tăng cao hơn 35 triệu USD so với cả năm 2019, và cao hơn gấp hai lần so với mức 113 triệu USD của năm 2011. Nếu tính cả số liệu nhập khẩu tháng 12/2020, giá trị rượu vang nhập khẩu của Hàn Quốc trong năm 2020 vượt xa con số của năm 2019.
Tính theo quốc gia, Chile là nước xuất khẩu rượu vang đỏ lớn nhất sang Hàn Quốc trong năm 2020, tiếp đến Pháp, Mỹ, Italy và Tây Ban Nha. Trong khi đó, Pháp là quốc gia xuất khẩu rượu vang trắng nhiều nhất sang nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong năm vừa qua, tiếp đến là Italy, Chile, Mỹ và New Zealand.
Còn theo số liệu chính thức mới đây, hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 12/2020 đã tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2020, tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm, do nhu cầu thế giới được cải thiện. Thông tin trên cung cấp thêm tín hiệu cho thấy đà phục hồi kinh tế toàn cầu đang đi đúng hướng, bất chấp những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục