Hàn Quốc nỗ lực hỗ trợ các công ty đóng tàu đối phó với COVID-19

14:30' - 27/04/2020
BNEWS Ngày 27/4, Hàn Quốc nỗ lực để giúp các công ty đóng tàu trong nước trong bối cảnh các đơn đặt hàng đóng tàu mới trên toàn cầu dự báo sẽ giảm do dịch COVID-19 và giá dầu giảm.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc Sung Yun-mo cho biết, các công ty đóng tàu địa phương hiện đang đảm bảo các đơn đặt hàng không bị gián đoạn trong một hoặc hai năm tới. 

Các công ty đóng tàu của Hàn Quốc đã bảo đảm được đơn hàng 21,1 triệu tấn tổng hợp bù (CGT) tính đến tháng 3/2020. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới trong quý I/2020 trên toàn cầu đã giảm mạnh 70% xuống 2,39 triệu CGT.

Xuất khẩu tàu biển của Hàn Quốc đạt 20 tỷ USD trong năm 2019, giảm 5,1% so với năm trước đó. Tàu biển là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ chín của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này, chiếm gần 4% tổng số hàng xuất khẩu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục