Viện Nghiên cứu Hyundai: Kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 0,3% trong năm 2020

18:53' - 26/04/2020
BNEWS Viện Nghiên cứu Hyundai ngày 26/4 dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 0,3% trong năm nay, giữa bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm ngưng trệ các hoạt động kinh tế trên toàn cầu.

Dự báo trên của Viện Nghiên cứu Hyundai vẫn khả quan hơn so với dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo đó, IMF dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ trải qua một năm tồi tệ nhất kể từ Cuộc Đại Suy thoái hồi những năm 1930 do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19. Theo dự báo của IMF, kinh tế toàn cầu giảm 3% trong năm 2020.

Viện Nghiên cứu Hyundai dự đoán nền kinh tế “xứ sở kim chi” sẽ giảm 0,9% trong nửa đầu năm nay, song sẽ tăng trưởng 1,4% trong nửa cuối năm nhờ các gói kích thích kinh tế quy mô lớn của Chính phủ Hàn Quốc nhằm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế.

Trong quý I/2020, kinh tế Hàn Quốc đã giảm 1,4% so với quý trước đó, đánh dấu mức giảm theo quý lớn nhất kể từ quý IV/2008.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ trị giá 40.000 tỷ won (32 tỷ USD) dành cho các ngành công nghiệp chủ chốt bị thiệt hại bởi dịch bệnh và một cơ chế trị giá 10.000 tỷ won khác nhằm bảo vệ việc làm cho người dân nước này.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 4/2020 chỉ đạt 21,7 tỷ USD, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục