BNEWS Ngày 18/3, giới chức chính quyền thành phố Daegu thông báo phát hiện một ổ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại một bệnh viện trong thành phố hiện đang là vùng dịch lớn nhất nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chính quyền thành phố Daegu cho biết tổng cộng có 75 người tại bệnh viện lão khoa trên, bao gồm 57 bệnh nhân và 18 nhân viên y tế, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Một y tá làm việc tại bệnh viện trên là trường hợp mắc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 16/3.
Theo giới chức thành phố, bệnh viện trên, có 210 giường và 71 nhân viên y tế, đã tiếp nhận 117 bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi mắc chứng mất trí. Hiện bệnh viện đã thực hiện cách ly tập trung trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Đây là biện pháp nhằm tách biệt các nhóm bệnh nhân mắc cùng một bệnh truyền nhiễm với những nhóm khác. Biện pháp này đã được chứng minh tính hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh tật lây lan tại các cơ sở y tế.
Ngoài 75 ca mắc mới trên, Daegu cũng ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 4 cơ sở y tế khác, trong đó có 7 người tại một bệnh viện ở phía Bắc thành phố và 4 người ở một bệnh viện điều dưỡng.
Trong khi Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang ghi nhận những dấu hiệu ổn định trong số ca nhiễm mới, các trường hợp lây lan trong cộng đồng từ những nguồn chưa xác định lại tiếp tục tăng. Giới chức Daegu khẳng định chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó, và đang tiến hành kiểm tra tất cả 380 bệnh viện điều dưỡng và cơ sở phúc lợi xã hội trên địa bàn thành phố.
Trong khi đó, tại thủ đô Seoul, chính quyền thành phố đã quyết định hỗ trợ sinh hoạt phí khẩn cấp cho những người dân gặp khó khăn do dịch COVID 19.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đối tượng được hỗ trợ là hơn 1.170.000 hộ gia đình có thu nhập dưới mức trung bình như người lao động thu nhập thấp, người kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do.
Hộ gia đình từ 1 đến 2 thành viên sẽ được hỗ trợ 300.000 won (242 USD), từ 3 đến 4 thành viên được hỗ trợ 400.000 won (323 USD), trên 5 thành viên được hỗ trợ 500.000 won (404 USD). Khoản tiền trên sẽ được chuyển đổi thành phiếu mua hàng, có thể sử dụng tới cuối tháng 6 năm nay. Tổng quy mô dự án hỗ trợ này là 327,1 tỷ won (tương đương 264,7 triệu USD).
Tuy nhiên, khoảng 730.000 hộ gia đình thuộc đối tượng hưởng các loại hỗ trợ khác từ Chính phủ sẽ không được nhận thêm hỗ trợ từ thành phố. Người dân có thể đăng ký nhận hỗ trợ từ nay tới ngày 30/3 tại các trung tâm tiếp dân của địa phương cư trú.
Trong diễn biến khác, cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc thông báo tạm ngừng tiến hành các cuộc phỏng vấn xin thị thực hằng ngày trong tuần này trong khuôn khổ biện pháp của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong ngày 19/3, song không ảnh hưởng tới chương trình miễn thị thực cho các công dân Hàn Quốc hay các dịch vụ dành cho công dân Mỹ.
Cũng theo Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc, hiện Bộ Ngoại giao Mỹ đang tạm dừng các dịch vụ thị thực thông thường tại tất cả các quốc gia mà nước này đưa ra cảnh báo đi lại ở mức 2, 3 và 4. Hồi tháng trước, Bộ trên đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với Hàn Quốc lên mức 3, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ cân nhắc khi tới quốc gia Đông Bắc Á do dịch COVID-19 bùng phát.
Trước đó cùng ngày, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong ngày 17/3 nước này ghi nhận 93 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, theo đó tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên 8.413 ca. Số ca tử vong đã tăng 3 ca lên 84 ca, trong khi số ca hồi phục là 1.540 ca. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc ở mức dưới 100 ca.
Trước đó, nước này ghi nhận 84 ca nhiễm mới trong ngày 16//3 và 74 ca ngày 15/3. Như vậy, tốc độ gia tăng các ca nhiễm mới hằng ngày ở Hàn Quốc đã chậm lại đáng kể từ tuần thứ hai của tháng này. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này vẫn báo động cao về tình trạng lây nhiễm theo nhóm, trong đó có lây nhiễm ở một tổng đài điện thoại ở Seoul.
>>>Dịch COVID-19: Hàn Quốc tiếp tục lùi thời gian khai giảng năm học mớiTin liên quan
Hàn Quốc: Các ứng dụng mua sắm trực tuyến "lên ngôi" thời dịch bệnh
Công ty phân tích thị trường AppsFlyer ngày 17/3 công bố số liệu về sự gia tăng đột biến của việc sử dụng các ứng dụng di động trò chơi, mua sắm và mua thực phẩm tại Hàn Quốc trong tháng 2/2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á
Hoạt động thương mại dầu mỏ tại khu vực này đang trải qua một cuộc tái định hình khi chi phí của các tuyến đường truyền thống đang đấy giá dầu vượt qua ngưỡng chấp nhận.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/10/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNước Anh: Nền kinh tế lệch pha và bài toán của người cầm lái
Nền kinh tế Anh đang khởi sắc hơn nhiều so với những gì giới quan sát chờ đợi. Nghịch lý là, đà hồi phục ấy không làm bài toán điều hành nhẹ đi.
-
Kinh tế Thế giớiĐiện Kremlin nêu khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga – Mỹ – Trung.
Nga, Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, song chưa có thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách khí đốt của Australia vấp phải phản đối từ châu Á
Chính phủ Australia đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ các đối tác thương mại lớn ở châu Á liên quan đến Dự luật dự trữ khí đốt nội địa vừa được trình lên Quốc hội.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động xuất khẩu tiếp sức cho kinh tế Trung Quốc
Kinh tế Trung Quốc nhiều khả năng đã tăng tốc nhẹ trong quý III/2026, sau khi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm ở quý trước.
-
Kinh tế Thế giớiBáo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA
The Nation đánh giá hiệp định mở ra cơ hội mở rộng thương mại giữa Việt Nam với Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về tăng trưởng, thương mại, năng lượng, công nghệ và ngân sách Liên minh châu Âu.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.










