Hàn Quốc sẽ bán lượng trái phiếu chính phủ trị giá 11.000 tỷ won

20:31' - 26/08/2021
BNEWS Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ngày 26/8 thông báo kế hoạch bán lượng trái phiếu chính phủ trị giá 11.000 tỷ won (9,4 tỷ USD) vào tháng tới.

Dự kiến, Bộ trên sẽ phát hành 850 tỷ won trái phiếu kỳ hạn hai năm, 2.200 tỷ won trái phiếu kỳ hạn ba năm và 2.000 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Đối với trái phiếu dài hạn, Bộ sẽ phát hành 2.800 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 30 năm và 350 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 50 năm. Trong tháng Tám, Hàn Quốc đã phát hành lượng trái phiếu chính phủ trị giá 16.000 tỷ won.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu bán lượng trái phiếu chính phủ trị giá 176.400 tỷ won trong năm nay trong nỗ lực huy động nguồn vốn chi tiêu trong thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tuần trước, Bộ trên thông báo sẽ mua lại lượng trái phiếu chính phủ trị giá 2.000 tỷ won vào cuối tháng Tám trong nỗ lực trả một phần nợ quốc gia. Khi xây dựng ngân sách bổ sung thứ hai của năm nay vào tháng Sáu, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo sẽ chi 2.000 tỷ won để trả một phần nợ nhà nước bằng nguồn thu tăng mạnh từ thuế .

Đáng chú ý, cùng ngày 26/8, Hàn Quốc lần đầu tiên tăng lãi suất trong gần ba năm qua do nợ hộ gia đình tăng cao tạo ra những rủi ro cho nền kinh tế. Ủy ban chính sách của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) quyết định nâng tỷ lệ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 0,75%, đúng với dự đoán của giới chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục