BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mời các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tham dự các hội nghị cấp cao đặc biệt mà Hàn Quốc dự định đăng cai tổ chức trong năm 2019.
Hội nghị cấp cao đặc biệt mà Hàn Quốc dự định đăng cai tổ chức trong năm 2019 là để kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tổng thống Moon Jae-in đưa ra lời mời trên tại Hội nghị Cấp cao Hàn Quốc-ASEAN diễn ra tại Singapore, tái khẳng định cam kết đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ với Đông Nam Á.
Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao đặc biệt Hàn Quốc-ASEAN và Hội nghị Cấp cao Hàn Quốc-Mekong đầu tiên vào năm tới. Tôi mời các nhà lãnh đạo ASEAN tới Hàn Quốc. Các mối quan hệ giữa Hàn Quốc và ASEAN sẽ được nâng lên một tầm cao mới".
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh năm 2019 là năm rất có ý nghĩa đối với Hàn Quốc vì năm tới không chỉ đánh dấu 30 năm ngày Hàn Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ mà còn là dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Hàn Quốc.
Ông khẳng định "Chính sách hướng Nam mới" của Hàn Quốc thể hiện cam kết cùng các nước thành viên ASEAN tìm kiếm sự thịnh vượng chung, và chính phủ của ông trong năm qua đã nỗ lực đặt nền móng cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai bên.
Tổng thống Moon Jae-in cho biết những nỗ lực này đã mang lại những kết quả thực chất, cụ thể là kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 6% lên 120 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách của hai bên đã tăng 17% lên hơn 8 triệu lượt người.
Ông cho biết Hàn Quốc sẽ mở rộng trao đổi thương mại với ASEAN, với mục tiêu tăng thương mại hai chiều lên 200 tỷ USD vào năm 2020 và du khách đạt 15 triệu lượt.
Năm 2017, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố "Chính sách hướng Nam mới" nhằm cải thiện quan hệ với các nước ASEAN, cũng như Ấn Độ và Pakistan.
Giới chức Hàn Quốc cho biết đây không phải là lời nói, mà là một ưu tiên chính sách thực sự, được đại diện bằng khẩu hiệu với 3 chữ P mang nghĩa: nhân dân (people), thịnh vượng (prosperity) và hòa bình (peace).
Từ lâu, Hàn Quốc đã nỗ lực nhằm đa dạng hóa các đối tác ngoại giao và kinh tế. Tổng thống theo trường phái tự do Moon Jae-in chủ trương tìm cách giảm đáng kể sự phụ thuộc của Seoul vào các đối tác thương mại truyền thống như Mỹ và Trung Quốc.
Theo giới chuyên gia, chính sách Seoul tìm cách thúc đẩy quan hệ với ASEAN lên mức ngang bằng quan hệ giữa Seoul với 4 cường quốc (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga) là lựa chọn đúng đắn do giá trị về mặt địa chính trị, tiềm năng tăng trưởng và các nguồn tài nguyên giàu có của các nước thành viên hiệp hội này.
Lee Sun-jin, Giáo sư ngoại giao của trường Đại học Sogang, đánh giá: "Mặc dù vẫn còn sớm để đưa ra những nhận định chính xác, song theo tôi, chính sách của Tổng thống Moon Jae-in đang đi đúng hướng vì ASEAN, về mặt địa lý, nằm ở trục tăng trưởng của châu Á kết nối Ấn Độ với Trung Quốc"./.
>>>Thái Lan đề xuất lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEANTin liên quan
Thái Lan đưa ra tuyên bố tầm nhìn cho năm Chủ tịch ASEAN 2019
Tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sắp tới ở Singapore, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ đưa ra tuyên bố về tầm nhìn để chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.











