BNEWS Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực nhằm ổn định nền kinh tế và đảm bảo sinh kế cho người dân.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok ngày 22/11 đã triệu tập cuộc họp các bộ trưởng kinh tế đối ngoại để thảo luận các biện pháp ứng phó với thay đổi chính sách trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, Giám đốc Văn phòng điều phối chính sách chính phủ, và người đứng đầu cơ quan đàm phán thương mại Hàn Quốc.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Choi Sang Mok cho biết những khó khăn kinh tế của các nhóm dễ bị tổn thương như chủ doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa được cải thiện. Trong khi đó, những bất ổn bên ngoài gia tăng khi chính phủ mới ở Mỹ hình thành cùng các yếu tố địa chính trị khác càng làm tăng thêm quan ngại.
Phó Thủ tướng Choi Sang Mok nhấn mạnh khi các điều kiện kinh tế cả trong và ngoài nước trở nên khó khăn hơn, gánh nặng với các nhóm dễ bị tổn thương sẽ tăng lên. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực nhằm ổn định nền kinh tế và đảm bảo sinh kế cho người dân.
Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về vấn đề bổ nhiệm nhân sự của chính phủ mới ở Mỹ, nhất trí tăng cường liên lạc với Bộ phận chuyển giao quyền lực của chính phủ Tổng thống đắc cử Trump, theo dõi chặt chẽ và có trao đổi liên quan đến quá trình chuyển đổi chính sách kinh tế.
Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định hàng tuần sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế để chia sẻ thông tin liên quan đến chính quyền mới của Mỹ và đưa ra các đường hướng chính sách điều phối để ứng phó.
Sau cuộc họp của ngành bán dẫn, đóng tàu và thép tuần này, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục tổ chức họp với các lĩnh vực khác để phân tích khả năng tác động của thay đổi chính sách đến nền kinh tế nói chung và ngành nói riêng, đồng thời chuẩn bị các chiến lược ứng phó.
- Từ khóa:
- Hàn quốc
- kinh tế hàn quốc
- chính sách của mỹ
Tin liên quan
Hàn Quốc kỳ vọng thu lợi 42 tỷ USD từ năng lượng sạch
Hàn Quốc đang kỳ vọng sẽ thu được 59.000 tỷ won (42 tỷ USD) bằng cách thúc đẩy sự phát triển của hệ thống các nguồn năng lượng không carbon đến năm 2033.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











