Hàn Quốc thông qua lệnh cấm tiêu thụ thịt chó

09:53' - 10/01/2024
BNEWS Ngày 9/1, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm tiêu thụ thịt chó trên toàn quốc, mở đường cho việc chấm dứt thói quen ăn thịt chó đang dần phai nhạt nhiều thập kỷ gần đây tại quốc gia này.

Theo hãng tin Yonhap, dự luật trên do đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) thúc đẩy, đã được thông qua với 208 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.

 

Luật này cấm các hành vi chăn nuôi, giết mổ, phân phối và buôn bán thịt chó, đồng thời cung cấp khoản hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người lao động trong ngành này.

Luật sẽ có hiệu lực từ năm 2027. Người vi phạm có thể đối mặt với án tù tối đa 2 năm hoặc chịu mức phạt lên đến 30 triệu won (22.768 USD).

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, bà Kim Keon Hee đã công khai ủng hộ lệnh cấm. Các nhóm bảo vệ quyền động vật cũng hoan nghênh quyết định này. Người phát ngôn chi nhánh địa phương của tổ chức bảo vệ động vật Humane Society International, Lee Sang-kyung đánh giá đây là bước ngoặt của Chính phủ Hàn Quốc trong quan điểm bảo vệ động vật.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn số liệu cuộc khảo sát về thịt chó do nhóm bảo vệ quyền động vật Hàn Quốc Aware thực hiện từ ngày 12 – 17/12/2023 cho thấy có tới 93,4% số người được hỏi cho biết không có ý định ăn thịt chó trong tương lai, tăng từ mức 88,6% của năm 2022. Có 94,5% số người thừa nhận chưa từng ăn thịt chó trong năm 2023.

Đáng chú ý, 94,7% số người nuôi thú cưng và 92,7% số người không nuôi thú cưng đều tuyên bố sẽ không ăn thịt chó. Khi được hỏi về nguyên nhân không muốn ăn thịt chó, 53,5% trả lời là do "không hài lòng về mặt cảm xúc", trong khi 18,4% cảm thấy không hài lòng với quy trình chăn nuôi và giết thịt tàn bạo. 7,1% khác lại quan tâm đến nhận thức tiêu cực của phần còn lại trong xã hội về thịt chó.

Cuộc khảo sát của Aware cũng cho thấy tỷ lệ dân số ủng hộ lệnh cấm thịt chó ngày càng tăng, từ mức 72,8% vào năm 2022 lên 82,3% trong năm 2023. Khoảng 60,9% số người được hỏi cho biết luật này sẽ "giảm số lượng" chó được nuôi để làm thực phẩm.

Người đứng đầu nhóm khảo sát, ông Lee Yung-ju cho rằng kết quả trên là minh chứng rằng người dân Hàn Quốc không còn coi chó là thức ăn và đang đề nghị giải quyết vấn đề tiêu thụ thịt chó thông qua luật pháp.

Thống kê của chính phủ cho thấy hiện Hàn Quốc có khoảng 1.150 trang trại nuôi chó, 34 cơ sở kinh doanh thịt chó, 210 bên phân phối và khoảng 1.600 nhà hàng bày bán loại thịt này trên khắp cả nước, với mức tiêu thụ trung bình 388.00 con chó mỗi năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục