Hãng chế tạo máy bay dân dụng lớn thứ 3 thế giới thu hẹp hoạt động tại Nga

13:12' - 05/03/2022
BNEWS Đại diện hãng chế tạo máy bay lớn nhất Brazil khẳng định sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với Nga và một số khu vực của Ukraine.

Tập đoàn chế tạo máy bay Embraer của Brazil - hãng chế tạo máy bay dân dụng lớn thứ 3 thế giới thông báo tạm ngừng hoạt động cung cấp linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật cho các hãng hàng không Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.

 

Trong một tuyên bố, đại diện Embraer nêu rõ hãng chế tạo máy bay lớn nhất Brazil này "theo sát diễn biến" của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Embraer sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với Nga và một số khu vực của Ukraine.
Trước Embraer, hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) ngày 1/3 thông báo ngừng hỗ trợ cho các hãng hàng không Nga và đình chỉ các hoạt động tại Moskva, cũng như tạm thời đóng cửa văn phòng tại Kiev, bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng.
Trong khi đó, hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus ngày 2/3 thông báo đã dừng chuyển phụ tùng thay thế tới Nga và dừng hỗ trợ các hãng hàng không Nga, nhưng đang xem xét việc trung tâm kỹ thuật tại Moskva có tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các khách hàng tại nước này hay không cho phù hợp với các biện pháp trừng phạt của phương Tây./.

>>>Mỹ tiếp tục áp đặt trừng phạt nhằm vào lĩnh vực lọc dầu của Nga

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục