BNEWS Hãng hàng không Ryanair Michael O'Leary vừa chỉ trích "sai sót" của nhà sản xuất máy bay Boeing đồng thời tuyên bố hãng sẽ yêu cầu tập đoàn chế tạo Mỹ bồi thường cho các sự cố hủy chuyến bay.
Giám đốc điều hành (CEO) hãng hàng không Ryanair Michael O'Leary vừa chỉ trích "sai sót" của nhà sản xuất máy bay Boeing đồng thời tuyên bố hãng sẽ yêu cầu tập đoàn chế tạo Mỹ bồi thường cho các sự cố hủy chuyến bay do vấn đề chất lượng và chậm trễ trong khâu sản xuất ảnh hưởng tới tiến độ giao hàng.
Phát biểu trước báo giới tại trụ sở của Ryanair ở Dublin (Ireland) vào cuối tuần qua, CEO O'Leary đã đề cập một sự cố gần đây liên quan máy bay của Boeing khiến hoạt động sản xuất của nhà sản xuất này chậm lại, ảnh hưởng đến việc giao hàng cho các hãng hàng không, trong đó có cả Ryanair.
Ông nêu rõ Ryanair hy vọng sẽ nhận được "khoản bồi thường phù hợp" từ phía Boeing, đồng thời nhấn mạnh các hợp đồng mà hãng ký với nhà sản xuất máy bay của Mỹ có tính đến "việc chậm trễ có thể bỏ qua được", nhưng việc Boeing có sai sót trong quy trình sản xuất và trì hoãn giao hàng lại là điều "không thể chấp nhận được".
CEO O'Leary khẳng định về cơ bản, không có sai sót gì với máy bay cũng như với việc ứng dụng các công nghệ điện tử hàng không và động cơ, tất cả những bộ phận quan trọng đều hoạt động tốt. Tuy nhiên, Boeing cần phải sửa đổi cách tiếp cận đối với khâu kiểm soát chất lượng.
Ông O'Leary cho biết thêm rằng dự kiến Boeing sẽ chỉ bàn giao cho Ryanair được khoảng 40 hoặc 45 máy bay vào mùa Hè này, thay vì 50 máy bay như đơn đặt hàng. Việc trì hoãn bàn giao nói trên, cùng tác động của cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas với Israel đã khiến Ryanair phải hủy nhiều chuyến bay và buộc phải điều chỉnh mục tiêu về lượng hành khách của hãng. CEO O'Leary ước tính Ryanair sẽ vận chuyển 183,5 triệu lượt hành khách trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3/2024, thấp hơn so với mục tiêu 185 triệu lượt mà hãng đề ra trước đó.
Ryanair dự kiến sẽ công bố doanh thu hằng năm vào tháng 5 tới.
Tháng 1 vừa qua, thân cửa thoát hiểm trên máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines bất ngờ bị bung ra khi đang trong quá trình bay, may mắn không gây thiệt hại nghiêm trọng. Sau vụ việc đó, Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đình chỉ 171 chuyến bay có sử dụng máy bay 737 MAX 9 đã bàn giao cho các hãng hàng không.
Kết quả cuộc điều tra sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho thấy thân cửa thoát hiểm bất ngờ bung ra do bị thiếu 4 bu lông ở những vị trí quan trọng. Mặc dù không có ai bị thương nghiêm trọng, nhưng các điều tra viên nhận định vụ việc có thể rất thảm khốc.
- Từ khóa:
- hãng hàng không Ryanair
- Ryanair
- Boeing
Tin liên quan
Cảnh sát Hàn Quốc điều tra các lãnh đạo chủ chốt của hai hiệp hội bác sĩ
Những lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) và lãnh đạo của Hiệp hội bác sĩ nội trú Hàn Quốc (KIRA) là những nhân vật nằm trong diện điều tra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 7/10 sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác
Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luậtHọp báo Bộ Công an: Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò
Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.











