BNEWS Thời điểm Tết Nguyên đán khi mọi người, mọi nhà đón năm mới trong sự đoàn tụ sum vầy, hàng nghìn công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại các Khu Công nghiệp đã ở lại Bắc Ninh ăn Tết.
Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công nhân, người lao động quyết định ở lại Bắc Ninh để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, phần còn lại bị mắc COVID-19 không thể về quê đón Tết.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gần một năm nay, em Lang Thị Trang, 19 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wisol Hà Nội, khu công nghiệp Visip (Bắc Ninh) chưa thể về thăm gia đình.Tết Nguyên đán năm nay, Trang đã quyết định ở lại công ty làm kiếm thêm thu nhập để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.
Em Lang Thị Trang cho biết, hiện khu vực em ở là vùng cam nên em sợ về quê ăn Tết sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Là chị cả trong gia đình có bốn chị em, bố mẹ ở quê làm nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên em đã quyết định ở lại công ty làm thêm.“Hiện mỗi tháng cả làm thêm em được khoảng 8 triệu đồng, riêng dịp Tết Nguyên đán ở Công ty mỗi ngày em sẽ được 600.000 đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với những người công nhân như em. Em cũng vừa gửi ít tiền về quê để bố mẹ sắm Tết, với mua quần áo mới cho các em”, Trang chia sẻ.
Ra Bắc Ninh làm công nhân được 7 năm, năm nay chị T.T, 37 tuổi, quê tỉnh Nghệ An (đang trọ tại thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) chưa kịp thông báo cho gia đình kế hoạch về quê đón Tết thì ngày 18/1/2022 chị nhận được thông báo mình mắc COVID-19, vì thế chị ở Bắc Ninh để điều trị bệnh.
Chị T tâm sự, ở quê gia đình làm ruộng, nhà lại đông con (3 người con), bản thân chị lại bị bệnh hở hẹp van tim nên cuộc sống rất khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống, năm 2015, chị đã quyết định ra Bắc Ninh làm công nhân tại Công ty Dreamtech, ở khu công nghiệp Visip (Bắc Ninh) khi con út mới được hai tuổi.Hiện mỗi tháng cả làm thêm chị được 8 triệu đồng, nhưng tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền thuốc, tiền gửi về lo cho các con hằng tháng nên chẳng dành dụm được. Tết Nguyên đán năm nào cũng về quê ăn Tết cùng gia đình, giờ lại mắc COVID-19 nên chị quyết định ở lại đây.
“Tôi chỉ cho chồng biết mình mắc COVID-19, các con tôi còn giấu vì sợ các cháu buồn. Ngày nào các con tôi cũng điện hỏi bao giờ mẹ về quê cho con đi chơi chợ Tết để mua quần áo mới. Cũng may, cách ly ở phòng tôi được chủ nhà trọ giúp đỡ nhiệt tình, ngày nào bác chủ cũng điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, mua giúp thức ăn...”, chị T xúc động nói.
Gia đình ông Khương Văn Sung, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có 26 phòng trọ, với gần 50 công nhân thuê trọ. Đến nay, hầu hết các công nhân đang thuê trọ gia đình ông có kế hoạch về quê đón Tết từ ngày 28 Tết âm lịch.Tuy nhiên, có một số công nhân do điều kiện khách quan, cũng như mắc COVID-19 không thể về quê đón Tết, gia đình cũng đã có kế hoạch để hỗ trợ, giúp đỡ các công nhân này.
Ông Sung cho biết, công nhân thuê trọ ở gia đình ông chủ yếu là người Thanh Hóa và Nghệ An. Những năm trước, đến dịp Tết Nguyên đán hầu hết các công nhân đều về quê đón Tết. Năm nay, do tình hình dịch bệnh có 4 người thuê trọ không về quê đón Tết, trong đó có một công nhân mắc COVID-19. Theo ông Sung, đối với công nhân mắc COVID-19, gia đình ông đã bố trí phòng trọ ở cuối hành lang để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, cũng như bảo đảm an toàn cho các công nhân đang thuê trọ tại gia đình.Thông qua mạng xã hội Zalo, gia đình ông thường xuyên trao đổi về tình hình sức khỏe, cũng như giúp đỡ, hỗ trợ công nhân mắc COVID-19 khi họ cần. Hiện gia đình ông cũng đã bố trí sẵn hai phòng để phòng trường hợp các công nhân ở lại ăn Tết mắc COVID-19.
“Tết năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều dành những món quà nhỏ để tặng công nhân trước khi về quê ăn Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những công nhân ở lại gia đình tôi cũng sẽ giảm giá phòng trọ và có phần quà nhỏ động viên, để công nhân yên tâm làm việc, điều trị bệnh, ăn Tết ở phòng trọ đầm ấm như ăn Tết ở gia đình”, ông Sung nói.Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Tết Nguyên đán năm nay có khoảng 45.000 công nhân lao động ngoại tỉnh, ở lại Bắc Ninh đón Tết. Việc chọn phương án ở lại Bắc Ninh đón Tết nhằm tiết kiệm một phần chi phí, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều phức tạp.
Thời gian qua, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác, phối hợp với các công đoàn cơ sơ chủ động gặp mặt, động viên, trao những phần quà tại các khu nhà trọ, khu tự quản công nhân, chung cư nhà ở xã hội cho công nhân...
Theo ông Nguyễn Thế Quyết, việc chăm lo Tết cho công nhân, người lao động luôn được Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt. Tết Nguyên đán năm nay, 100% người lao động đều được Công đoàn tặng quà, đặc biệt những công nhân về quê được hỗ trợ tiền tàu, xe, còn những công nhân khó khăn, không về quê ăn Tết được Công đoàn tổ chức “Tết sum vầy”. Cụ thể, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã trích kinh phí hỗ trợ 3.000 suất quà cho gia đình công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các Công đoàn cơ sở tặng quà Tết cho 140.000 công nhân lao động trị giá hơn 30 tỷ đồng.Bên cạnh đó, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh cũng đề xuất các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh công nhân lao động đặc biệt khó khăn, giúp họ ở lại Bắc Ninh đón Tết đủ đầy, ấm áp, an toàn.
“Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh mong đoàn viên công đoàn, người lao động cảm nhận được tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn nói riêng, các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh nói chung. Mong các công nhân hãy coi Bắc Ninh như là quê hương thứ hai của mình, cùng chung sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Nguyễn Thế Quyết chia sẻ../.>>>Số công nhân ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết Nhâm Dần 2022 tăng 30%
Tin liên quan
Doanh nghiệp nào ở Bắc Ninh thưởng Tết cho lao động cao nhất?
413/450 doanh nghiệp khảo sát có thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho người lao động với mức tiền bình quân là 5,45 triệu đồng/người, cao nhất là 212 triệu đồng/người.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh phòng vệ trước đà suy yếu của đồng yen
Các nhà bán lẻ Nhật Bản đang tìm kiếm những biện pháp mới để phòng ngừa chi phí nhập khẩu tăng, trong bối cảnh đồng yen suy yếu kéo dài gây sức ép ngày càng lớn lên hoạt động kinh danh.
-
Doanh nghiệpEVNNPT hoàn thành 2 công trình truyền tải điện tại Đồng Nai trước Quốc khánh
EVNNPT vừa hoàn thành, đóng điện 2 công trình truyền tải tại Đồng Nai, góp phần tăng năng lực cung cấp điện và giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch.
-
Doanh nghiệpBSR vào Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam 2026
Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vừa được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam năm 2026 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.
-
Doanh nghiệpBảo đảm lưới điện dịp 2/9: PTC3 chủ động giải pháp kỹ thuật và vận hành
PTC3 chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản lý vận hành, bảo đảm lưới điện an toàn, liên tục trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026.
-
Doanh nghiệpSản lượng hàng hóa qua các cảng Hải Phòng vượt kịch bản 8 tháng
Tại Hải Phòng, 8 tháng của năm 2026, sản lượng hàng hóa qua các cảng ước đạt 134,34 triệu tấn, vượt kịch bản 8 tháng (115 triệu tấn), tăng 11,74% so với cùng kỳ, đạt 56,2% kế hoạch năm.
-
Doanh nghiệpKênh đào Panama giảm số tàu qua lại do ảnh hưởng của El Niño
Theo giới chức Panama, Kênh đào Panama hiện đảm nhận khoảng 5% khối lượng thương mại hàng hải toàn cầu, với trung bình 36-38 tàu qua lại mỗi ngày.
-
Doanh nghiệpNữ công nhân ngành điện khẳng định mình bằng năng lực và trách nhiệm
Phá vỡ định kiến về công việc của nam giới, các nữ cán bộ, công nhân viên Điện lực Thái Nguyên đang ngày đêm khẳng định năng lực và trách nhiệm với nghề.
-
Doanh nghiệpPTC3 triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn lưới điện truyền tải dịp Lễ Quốc khánh 2/9
PTC3 triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện truyền tải, sẵn sàng ứng trực 24/7 trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
-
Doanh nghiệpSPMB tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án có khả năng về đích trong năm 2026
SPMB tập trung mọi nguồn lực, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ khởi công và đóng điện các dự án lưới điện trọng điểm, hoàn thành kế hoạch năm 2026.













