Hàng nghìn nhân viên Citibank Korea xin nghỉ hưu tự nguyện

07:30' - 12/11/2021
BNEWS Citibank Korea Inc. cho biết, khoảng 2.300 nhân viên đã đăng ký chương trình hưu trí tự nguyện sau quyết định ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ vào tháng trước.

Theo các quan chức công ty, kể từ khi chi nhánh tại Hàn Quốc của tập đoàn ngân hàng Citigroup của Mỹ này công bố kế hoạch nghỉ hưu tự nguyện vào cuối tháng 10/2021 đã có khoảng 2.300 nhân viên (tương đương 66%) trong số khoảng 3.500 người lao động đủ điều kiện đã nộp đơn vào hạn chót hôm thứ Tư (10/11).
Theo thỏa thuận giữa công ty và liên đoàn lao động, những người rời công ty sớm sẽ có thể nhận được khoản trợ cấp thôi việc đặc biệt tương đương với 7 năm lương cơ bản với mức trần là 700 triệu won (592.000 USD).
Vào cuối tháng 10/2021, Citibank Korea đã công bố quyết định ngừng hoạt động ngân hàng tiêu dùng tại Hàn Quốc trong các giai đoạn như một phần của quá trình tái tổ chức hoạt động kinh doanh toàn cầu của Citigroup.

Ngân hàng cho biết sẽ nỗ lực để giảm thiểu sự bất tiện cho khách hàng thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính và duy trì dịch vụ cho đến khi các hợp đồng còn lại hết hạn.
Citigroup mở chi nhánh đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1967 và thành lập Citibank Korea vào năm 2004 sau khi mua lại ngân hàng KorAm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục