Hãng thời trang bình dân Shein dự kiến tạo ra “sóng lớn” ở Phố Wall

15:11' - 28/11/2023
BNEWS Nhật báo Wall Street Journal của Mỹ ngày 27/11 đưa tin hãng thời trang bình dân Shein đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại nước này.

Tờ báo đánh giá đây có khả năng là một trong những thương vụ IPO lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

 
Báo trên dẫn các nguồn thạo tin cho biết Shein sẽ bắt đầu chào bán cổ phiếu vào năm 2024. Các ngân hàng Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley là những đơn vị được Shein lựa chọn để phát hành cổ phiếu.

Hãng thời trang Shein được định giá 66 tỷ USD vào đầu năm nay. Giới quan sát cho rằng sự hiện diện công khai của Shein tại Mỹ có thể sẽ tạo ra làn sóng lớn ở Phố Wall.

Được thành lập vào năm 2008 tại Trung Quốc và đặt trụ sở tại Singapore, Shein đã nhanh chóng chinh phục thị trường thời trang bình dân toàn cầu với những sản phẩm độc quyền và phương thức kinh doanh trực tuyến, chủ yếu nhắm vào giới trẻ.

Năm 2022, Shein đạt doanh thu 23 tỷ USD và lợi nhuận ròng 800 triệu USD. Hãng này cũng thông báo đã ghi nhận những mốc kỷ lục về doanh thu trong ba quý đầu của năm 2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục