Hãng tin AFP tổng kết lại những sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020
Ngày 27/12, hãng tin AFP của Pháp đã tổng kết những sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020 do hãng này bình chọn, trong đó đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chính là sự kiện quốc tế có tầm ảnh hưởng rộng nhất trong năm qua.
Theo AFP, vào ngày 11/1, chưa đầy hai tuần sau khi một số nhà khoa học cảnh báo về những trường viêm phổi lạ "không rõ nguyên nhân", Trung Quốc đã thông báo về ca tử vong đầu tiên liên quan tới căn bệnh mà sau này được biết đến với cái tên COVID-19.
Tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố đây là đại dịch toàn cầu. Một tháng sau đó, có tới 50% dân số thế giới rơi vào tình trạng bị phong tỏa trong khi các chính phủ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn chuỗi lây lan của dịch bệnh.
Nhiều chính phủ đã triển khai những chương trình cứu trợ quy mô lớn để hỗ trợ những lao động bị mất việc làm, trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái với mức suy giảm 4,4% trong năm nay.
Tháng 11, nhiều hãng dược phẩm lớn đã thông báo kết quả lạc quan trong công tác phát triển vaccine ngừa COVID-19. Cùng thời điểm đó, đợt phùng phát dịch COVID-19 thứ hai đã xảy ra. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong vòng một tháng sau đó, những mũi vaccine đầu tiên đã được triển khai, nhưng dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,7 triệu người trên toàn cầu, trong đó Mỹ là quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất.
Sự kiện quốc tế nổi bật thứ hai mà hãng tin AFP bình chọn là vụ Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran - Tướng Qasem Soleimani bị sát hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq ngày 3/1 và sau đó là việc Iran đã trả đũa bằng cách phóng nhiều lửa vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq.
Vụ trả đũa đã dẫn tới "sự cố", binh sĩ Iran bắn rơi một máy bay chở khách của Ukraine cất cánh từ Tehran, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Căng thẳng lại càng thêm gia tăng khi vào cuối tháng 11 vừa qua, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran - ông Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát gần thủ đô Tehran trong một vụ tấn công rất tinh vi. Iran cáo buộc tình báo Israel đứng sau vụ tấn công trên.
Việc Anh trở thành quốc gia đầu tiên rời Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/1 sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016 cũng được hãng tin Pháp đánh giá là sự kiến lớn của thế giới trong năm 2020.
Những cuộc đàm phán cam go về định hình các mối quan hệ trong tương lai giữa hai bên, trong đó có quan hệ thương mại, đã kéo dài gần 9 tháng trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng vào ngày Giáng sinh 24/12 vừa qua.
Trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chiến thắng thì Thủ hiến vùng lãnh thổ Scotland, Nicola Sturgeon khẳng định tương lai của vùng đất này sẽ vẫn là một phần của EU.
Hãng tin của Pháp cũng cho rằng việc Mỹ và Taliban ký kết một thỏa thuận lịch sử ở Doha (Qatar) vào ngày 29/2 năm nay là một sự kiện quan trọng. Theo thỏa thuận, tất cả các lực lượng nước ngoài sẽ phải rời khỏi Afghanistan vào tháng 5/2021 sau gần hai thập kỷ chiến tranh. Lầu Năm Góc dự kiến sẽ rút 2.000 trong số 4.500 lính Mỹ khỏi quốc gia Nam Á này trước ngày 15/1/2021.
Làn sóng biểu tình và bạo lực liên quan tới sắc tộc, tôn giáo cũng là một điểm nhấn của năm 2020. Sự kiện người Mỹ gốc Phi George Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát người da trắng lạm dụng vũ lực dẫn đến ngộ sát vào ngày 25/5 ở Minneapolis đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ và truyền cảm hứng cho làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp thế giới.
Phong trào Black Lives Matter (Quyền được sống cho người da màu) cũng dẫn đến một cuộc tranh luận lớn về chủng tộc, trong đó nhiều bức tượng có liên quan đến chế độ nô lệ và thực dân bị phá hoại trên thế giới.
Một sự kiện kinh hoàng của năm 2020 là vụ nổ lớn ngày 4/8 phá hủy phần lớn cảng Beirut và tàn phá nhiều khu vực thuộc thủ đô Liban, khiến hơn 200 người thiệt mạng và ít nhất 6.500 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại một kho chứa amoni nitrat này đã tàn phá nền kinh tế Liban và làm mất sự tín nhiệm của dân chúng đối với bộ máy lãnh đạo ở nước này.
Theo nhận định của AFP, năm 2020 là một năm gắn với những thảm họa thiên tai. Nếu như những đám cháy rừng quy mô lớn đã khiến Australia phải trải qua một "Mùa Hè Đen", thì những đám cháy hồi tháng 9 tại San Francisco và các khu vực khác ở West Coast (Mỹ) đã "nhuộm cam" bầu trời nơi đây, biến bang này thành hỏa ngục lớn chưa từng có. Chưa hết, tháng 11, hai cơn bão lớn đã tàn phá Trung Mỹ, khiến hơn 200 người thiệt mạng.
Hãng AFP cũng cho rằng 2020 là năm Israel có thêm "những người bạn mới". Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào ngày 15/9 vừa qua, trong khi người Palestine lên án động thái này là "nhát dao dâm sau lưng".
Một tháng sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Sudan cũng sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, trong khi một thông tin chưa được xác nhận hồi tháng 11 đã tiết lộ về chuyến thăm bí mật của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Saudi Arabia làm dấy lên đồn đoán rằng vương quốc này sẽ là quốc gia tiếp theo "bắt tay" với Israel.
Một bước ngoặt khác là việc Maroc "đã nối lại quan hệ" với Israel vào ngày 10/12. Đổi lại, Mỹ công nhận chủ quyền của nước này đối với Tây Sahara.
Cuộc bầu cử tổng thống bất thường nhất trong lịch sử Mỹ cũng được hãng tin AFP đề cập. Nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc trong cuộc bầu cử có số cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục. Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden cuối cùng đã trở thành người chiến thắng với sự chênh lệch lớn về số phiếu phổ thông và đại cử tri.
Tuy nhiên, đến nay, ông Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, vẫn đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử cho dù thiếu các bằng chứng và không chịu thừa nhận thất bại.
Cuộc chiến đẫm máu tại Nagorno-Karabakh giữa quân đội Azerbaijan và Armenia, căng thẳng Mỹ- Trung và cuộc xung đột tại vùng Tigray của Ethiopia cũng được hãng tin AFP bình chọn là những sự kiện lớn thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong năm 2020./.
>>10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2020 do TTXVN bình chọn
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Anh và Thổ Nhĩ Kỹ sẽ ký kết FTA hậu Brexit vào 29/12/2020
15:23' - 28/12/2020
Theo Bộ Thương mại Anh, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ký FTA vào ngày 29/12 tới. Đây là FTA song phương đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU.
-
Kinh tế Thế giới
Australia: Thỏa thuận Brexit mở đường cho các đột phá thương mại
12:18' - 26/12/2020
Việc ký kết thỏa thuận Brexit sẽ tạo động lực mới cho những nỗ lực của Australia trong việc thúc đẩy các FTA với cả Anh và EU, đồng thời tăng cường sự chắc chắn trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020 do hãng tin Kyodo bình chọn
18:07' - 23/12/2020
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã được bình chọn là sự kiện quốc tế được quan tâm nhất trong năm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ, Anh chuẩn bị ký kết gói thỏa thuận kinh tế hơn 10 tỷ USD
21:29' - 16/09/2025
Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết, trong tuần này, Mỹ và Anh dự kiến công bố các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 10 tỷ USD nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ sẽ không trừng phạt Trung Quốc vì dầu Nga nếu châu Âu "im lặng"
15:01' - 16/09/2025
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẽ không đơn phương áp thuế với Trung Quốc liên quan dầu Nga, trừ khi châu Âu hành động mạnh tay hơn nhằm siết nguồn thu của Moskva.
-
Kinh tế Thế giới
Cựu quan chức Mỹ ra điều kiện để trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo
14:11' - 16/09/2025
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tích cực tìm kiếm ứng viên thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed đương nhiệm.
-
Kinh tế Thế giới
Thượng viện Mỹ phê chuẩn nhân sự mới vào Hội đồng Thống đốc Fed
13:12' - 16/09/2025
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn đề cử của Tổng thống Donald Trump, đưa ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng, trở thành thành viên Hội đồng Thống đốc Fed.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump kêu gọi doanh nghiệp Mỹ báo cáo tài chính 6 tháng/lần
10:54' - 16/09/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thay đổi quy định tài chính, cho phép doanh nghiệp niêm yết báo cáo 6 tháng thay vì hàng quý, nhằm giảm áp lực ngắn hạn và khuyến khích tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc giữ nguyên quy định cổ đông lớn, không hạ chuẩn nộp thuế
09:18' - 16/09/2025
Chính phủ Hàn Quốc quyết định giữ nguyên tiêu chí xác định "cổ đông lớn", đối tượng phải nộp thuế chuyển nhượng cổ phiếu, đó là giá trị sở hữu mỗi mã cổ phiếu là 5 tỷ won (3,6 triệu USD).
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN Express: Tuyến đường sắt mới sẽ chuyển đổi thương mại khu vực
09:03' - 16/09/2025
ASEAN Express-dịch vụ đường sắt vận tải xuyên biên giới mới, đang kết nối Malaysia, Thái Lan, Lào và Trung Quốc chỉ trong 9 ngày, nhanh hơn nhiều so với vận tải biển.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chi 6 triệu USD để khôi phục sản xuất gali nội địa sau 40 năm gián đoạn
08:16' - 16/09/2025
Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) vừa công bố khoản tài trợ liên bang trị giá 6 triệu USD cho các dự án nghiên cứu và phát triển nhằm thiết lập chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược gali nội địa.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế thương mại
08:04' - 16/09/2025
Theo Tân Hoa xã, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kêu gọi Mỹ "cùng đi về một hướng" và nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 4/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Người ủng hộ chủ trương Brexit vui mừng khi Anh chính thức rời liên minh châu Âu (EU), tại quảng trường Nghị viện ở trung tâm London tối 31/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Hiện trường đổ nát sau vụ nổ tại Beirut, Liban, ngày 17/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ, ngày 24/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN