BNEWS Nhiều thành phố ở miền Đông Canada đã phải hủy hàng trăm chuyến bay sau khi một cơn bão tuyết lớn đổ vào miền Nam tỉnh bang Ontario đêm 1/3 theo giờ địa phương.
Cụ thể, trong sáng 2/3 theo giờ địa phương, sân bay quốc tế Toronto Pearson buộc phải hủy 248 chuyến bay, trong đó có 165 chuyến bay đến và 83 chuyến bay đi.
Sân bay quốc tế Ottawa hủy 21 chuyến bay đến và 21 chuyến bay đi. Trong khi đó, sân bay quốc tế Montreal phải hủy 23 chuyến bay đến và 24 chuyến bay đi.
Cơn bão hình thành ở tiểu bang Texas của Mỹ đầu tuần này, di chuyển qua vùng Ngũ Đại Hồ giữa biên giới Canada và Mỹ, trước khi tràn vào khu vực miền Đông Canada. Bão cũng đã thổi một lượng tuyết lớn dày hàng chục cm ở nhiều vùng, trong đó thủ phủ Toronto bị ảnh hưởng nặng nhất.
Đây là trận bão tuyết lớn nhất trong mùa Đông năm nay ở vùng thủ phủ này, khiến nhiều hệ thống xe buýt chuyên chở học sinh cũng phải ngừng hoạt động trong sáng 2/3.
Ngoài Toronto, các khu vực khác ở Ontario từ Windsor đến Ottawa cũng bị bao phủ trong lớp tuyết dày sau một đêm với độ dày của lớp tuyết bao phủ đo được ở một vài nơi lên tới 25cm.
Cảnh sát Ontario cho biết tại một vài thời điểm, tuyết rơi dày và gió giật mạnh (khoảng 60-70 km/h) khiến tầm nhìn của người đi đường giảm xuống 0. Đã có gần 200 vụ đâm xe được ghi nhận trên toàn tỉnh bang Ontario kể từ khi bão tuyết đổ về, nhưng hiện chưa rõ có thương vong hay không.
Cơ quan Khí tượng Canada dự báo khí hậu lạnh sẽ tiếp tục bao trùm tỉnh bang Quebec và New Brunswick trong ngày 3/3 và phủ lớp tuyết dày từ 15–35 cm tại một số vùng bão đi qua.
Cảnh báo bão tuyết đã được đưa ra đối với hai khu vực Drummondville và Trois-Pistoles ở tỉnh bang Quebec. Một số vùng gần biên giới Mỹ có cảnh báo mưa băng, trong khi tại hai tỉnh bang Nova Scotia và Newfoundland-và-Labrado sẽ có mưa trong cả ngày 3/3.
Trước đó, để chuẩn bị đối phó với bão tuyết, thành phố Toronto đã điều khoảng 2.500 nhân viên lái xe ủi tuyết và xe rắc muối làm việc liên tục từ 5 giờ chiều ngày 1/3. Chính quyền thành phố cũng mở cửa hai trung tâm tạm trú cho những người không đi được về nhà và những người vô gia cư.
Tin liên quan
Bão tuyết tác động tới doanh số xe hơi tại thị trường Mỹ
Các đợt bão tuyết nghiêm trọng diễn ra tại vùng duyên hải miền Đông nước Mỹ đã khiến doanh số bán ô tô tại đây giảm trong tháng đầu năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 7%
Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đánh giá nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường quốc tế nhiều biến động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.










