Hàng trăm công nhân bị nợ lương tại Gia Lai mong được giải quyết quyền lợi
Thông tấn xã Việt Nam ngày 15/8 phản ánh về sự việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Gia Lai (Công ty Phúc Thịnh Gia Lai) chuyên kinh doanh sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện tại Gia Lai đang “ăn nên làm ra” bỗng dưng ngừng hoạt động, Giám đốc “bặt vô âm tín” cùng hàng tỷ đồng tiền lương, tiền công và tiền hàng… của hàng trăm người lao động, bạn hàng. Sự việc khiến người lao động, bạn hàng, hộ nhận khoán… lao đao.
Nợ chồng nợ
Anh P.V.N (phường Bùi Thị Xuân) và anh L.V.L (xã Tuy Phước Tây) làm công nhân mảng cơ khí cho Công ty Phúc Thịnh Gia Lai. Theo phản ánh, hai anh cùng với hơn 80 công nhân khác đang bị Công ty nợ hơn 354 triệu đồng (lương tháng 4,5/2025). Dù nhiều lần liên hệ với Công ty để được nhận lại tiền lương, tuy nhiên đến nay số tiền trên vẫn không biết khi nào mới được nhận.
Tương tự, công nhân L.T.T.T (phường An Nhơn Tây) cùng 40 công nhân ở Tổ kiểm hàng cũng đang bị nợ hơn 186 triệu đồng (tháng 4/2025) và khoảng 45 triệu đồng (tháng 5,6/2025)…
Bên cạnh nợ lương người lao động, Công ty Phúc Thịnh Gia Lai cũng đang bị phản ánh nợ một đơn vị gia công sản phẩm hơn 1,7 tỷ đồng. Để giải quyết lương cho người lao động tham gia gia công sản phẩm, đơn vị này đã phải cầm cố tài sản, vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, theo phản ánh của người lao động, đại diện Công ty Phúc Thịnh Gia Lai còn mượn của một cá nhân phụ trách kiểm hàng tại một cơ sở sản xuất ngoài Công ty với số tiền 200 triệu đồng. Theo giấy mượn tiền viết tay với nội dung thể hiện cá nhân Lê Ngọc Minh, sinh ngày 10/02/1986 trú tại tổ 19K4, phường Ghềnh Ráng- Quy Nhơn (cũ) ngày 12/06/2023 có mượn 200 triệu đồng và hẹn 30 ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, đến nay, người mượn đã cùng với số tiền 200 triệu của người dân đã “bặt vô âm tín”.
Người lao động mong mỏi sớm được giải quyết quyền lợi
Hầu hết những người bị nợ lương là lao động nông thôn, cuộc sống khó khăn, những đồng lương làm công nhân là tiền mồ hôi nước mắt bao ngày lao động vất vả để có được. Người lao động rất mong muốn các ngành chức năng sớm vào cuộc để người lao động sớm nhận được quyền lợi.
Gia đình bà V.T.L.V có lẽ là người lo lắng nhất bởi số tiền lương gần 40 triệu đồng của hai vợ chồng ngày ngày vất vả làm lụng nay khó có thể nhận lại. Khốn khổ hơn khi bà tin tưởng cho Công ty mượn 200 triệu đồng đã hơn 2 năm nay cũng “không cánh mà bay”. “Hy vọng phía Công ty sớm trả tiền lương cũng như tiền nợ cho gia đình tôi. Hai vợ chồng tích cóp được ít tiền để về già còn trang trải nay vì tin ông Giám đốc mà không biết có đòi lại được không? Hy vọng ngành chức năng sớm vào cuộc và có biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động”.
Qua trao đổi với lãnh đạo tỉnh Gia Lai được biết, hiện tỉnh đã nắm được thông tin sự việc và chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xử lý vụ việc.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cũng cho biết đã phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ pháp lý cho người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, Liên đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với công nhân, hướng dẫn thủ tục pháp lý để khởi kiện doanh nghiệp ra tòa.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Cần Thơ đình chỉ điều tra vụ mượn kit test Việt Á do không có vụ lợi
17:51' - 17/08/2025
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố và CDC Cần Thơ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công Thương dừng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ thương lượng của người tiêu dùng
13:51' - 17/08/2025
Kể từ ngày 1/7/2025, trường hợp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng gửi yêu cầu tới cơ quan chuyên môn về công thương tại địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Ministop Nhật Bản dừng bán thực phẩm chế biến sẵn tại 1.600 cửa hàng
18:06'
Theo điều tra nội bộ, một số nhân viên tại các cửa hàng đã cố tình kéo dài hạn sử dụng bằng cách không dán nhãn trong 1–2 giờ sau khi món ăn được chế biến, hoặc gỡ bỏ nhãn cũ, thay bằng nhãn giả mới.
-
Kinh tế và pháp luật
Ấn Độ: Nhiều trường học ở thủ đô nhận thư dọa đánh bom
17:20'
Ngày 18/8, giới chức Ấn Độ cho biết nhiều trường học tại vùng thủ đô Delhi đã nhận thư điện tử (email) nặc danh đe dọa đánh bom, buộc chính quyền phải điều động lực lượng an ninh đến hiện trường.
-
Kinh tế và pháp luật
FSB cảnh báo nguy cơ khủng bố hạ tầng Nga
17:19'
Ngày 18/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã chặn đứng âm mưu đánh bom cầu Crimea và bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia đưa thiết bị nổ tự chế vào Nga.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ
16:26'
Công an tỉnh An Giang cho biết, rạng sáng cùng ngày, đơn vị phối hợp Công an xã An Biên bắt quả tang một nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trọ tại ấp Xẻo Rô, xã An Biên.
-
Kinh tế và pháp luật
Hãng bay Qantas bị phạt 59 triệu USD vì sa thải nhân viên bất hợp pháp
13:16'
Ngày 18/8, Tòa án Liên bang Australia đã phạt hãng hàng không quốc gia Qantas 90 triệu AUD (tương đương 59 triệu USD) vì hành vi sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật mới nhất ký hiệu biển số xe 34 tỉnh thành phố
08:15'
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 51/2025/TT-BCA ngày 30/6/2025 sửa đổi Thông tư 79/2024/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc cảnh báo các công ty nước ngoài không tích trữ đất hiếm
07:00'
Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nước ngoài không tích trữ đất hiếm, trong bối cảnh những lo ngại về các biện pháp hạn chế xuất khẩu của chính phủ nước này đang đẩy nhu cầu đất hiếm tăng cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Xả súng tại hộp đêm ở New York (Mỹ), nhiều người thương vong
20:30' - 17/08/2025
Chiều 17/8 (theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một hộp đêm đông đúc ở thành phố New York (Mỹ), làm 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng bắt giữ 3 đối tượng đào trộm gần 300 gốc sâm Ngọc Linh
19:26' - 17/08/2025
Cơ quan chức năng khuyến cáo người trồng sâm phải siết chặt quản lý, chính quyền ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, người tiêu dùng nói “không” với mua bán, tiêu thụ sâm không rõ nguồn gốc.