Hãng xe Pháp Renault dự báo sản lượng ô tô sụt giảm do thiếu hụt phụ tùng

09:20' - 26/10/2021
BNEWS Hãng sản xuất ô tô Pháp Renault dự báo sản lượng ô tô của hãng năm nay sẽ giảm 500.000 chiếc so với dự báo trước đó do tình trạng thiếu hụt linh kiện điện tử trên toàn cầu.

Đại dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên khắp thế giới, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn trong các thị trường linh kiện, gỗ, nhựa và thép, đồng thời làm tê liệt hoạt động của nhiều ngành công nghiệp khác.

Ngoài ra, Renault còn cho biết hãng không thể sản xuất 170.000 ô tô trong quý III/2021, bởi nhiều nhà máy trên thế giới phải đóng cửa do thiếu linh kiện và phụ tùng, đặc biệt là chất bán dẫn.

Tuy nhiên, Renault khẳng định hãng sẽ vẫn đạt được mức tỷ suất lợi nhuận kinh doanh cả năm nay theo dự báo là 2,8% doanh thu.

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Pháp bán được hơn 599.000 xe trong giai đoạn tháng 7-9/2021, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2020 khi ngành công nghiệp ô tô nối lại sản xuất sau nhiều tháng tê liệt bởi dịch COVID-19 bùng phát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục