BNEWS 25 năm qua là câu chuyện gắn với nhiều cột mốc đáng nhớ xuyên suốt theo hành trình cùng dòng khí của Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
25 năm có thể là một khoảng thời gian dài của đời người, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc trong dòng chảy không ngừng của thiên niên kỷ.
Nhưng chắc chắn, 25 năm là câu chuyện gắn với nhiều cột mốc đáng nhớ xuyên suốt theo hành trình cùng dòng khí của Xí nghiệp Khai thác các công trình khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.*Thử thách và khát vọngVào những năm 1990, cùng với sự phát triển của ngành dầu khí, các ngành công nghiệp khác cũng được khôi phục và phát triển. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống tăng cao, dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng, thiếu điện trầm trọng. Trong khí đó, sản lượng khai thác dầu trên mỏ Bạch Hổ ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc toàn bộ lượng khí đồng hành tại thời điểm đó phải đốt bỏ trên các giàn khoan cố định, kèm theo đó là thách thức to lớn về nguy cơ hủy hoại môi trường, lãng phí tài nguyên quý giá của đất nước. Ngày 23/4/1995, Vietsovpetro khai thác đạt mốc 30 triệu tấn dầu từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, tương đương với lượng khí đã đốt bỏ ngoài khơi khoảng 4,5 tỷ m3. Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra là phải có biện pháp thu gom, xử lý khí đồng hành để tránh ô nhiễm môi trường và tránh lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia ngày càng cấp bách. Trong giai đoạn này, với vai trò là đơn vị chủ chốt khai thác thượng nguồn và cung cấp nguồn khí cho hệ thống dẫn khí từ bể Cửu Long về bờ và để đặt nền móng cho sự phát triển của một lĩnh vực mới trong hoạt động sản xuất của Vietsovpetro, ngày 15/8/1995, Xí nghiệp khai thác các công trình khí đã được thành lập, đánh dấu một bước phát triển mới của Vietsovpetro.Đây là tiền đề quan trọng để bảo đảm cung cấp khí về bờ cũng như cung cấp khí bơm ép gaslift cho hệ thống khai thác dầu của Vietsovpetro. Thời gian đầu thành lập có thể xem là thời kỳ đặt nền móng quan trọng về sau cho sự phát triển của Xí nghiệp khai thác công trình khí. Đây là thời kỳ chuẩn bị nhân lực cho các giàn nén khí đi vào hoạt động. Tại thời điểm này, chuyên ngành Công nghệ Khí là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Vietsovpetro đã phải cử cán bộ sang Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaizan và Cộng hòa Ucrain để tuyển nhân lực về nước. Ở trong nước, Trưởng phòng Cán bộ Vietsovpetro và đích thân Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình khí đã trực tiếp đến dự lễ bảo vệ tốt nghiệp của Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Hà Nội để tuyển những sinh viên ưu tú nhất. Trong nội bộ Vietsovpetro, nguồn cán bộ, kỹ sư, thợ lành nghề được tuyển chọn chủ yếu từ Xí nghiệp Khai thác dầu khí và Xí nghiệp Cơ điện.Trong thời kỳ đầu, những công nghệ và hệ thống thiết bị công nghệ khí đều là những thứ rất mới đối với Việt Nam nên công tác đào tạo, tập huấn nhân viên vận hành được đặc biệt quan tâm. Hàng loạt các khóa đào tạo ở các nước có nền công nghiệp khí phát triển như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Italy… dành cho cán bộ kỹ sư được tổ chức liên tục từ cuối năm 1996. Cùng thời kỳ đó, các giàn nén khí được xây lắp tại mỏ Bạch Hổ (giàn nén khí Nhỏ) và tại Koje Hàn Quốc (giàn nén khí Trung tâm). Những kỹ sư, chuyên gia được gửi đi giám sát thiết kế, xây lắp và học tập tại chỗ có đến hàng chục người. Đó là những người ưu tú, có trình độ tiếng Anh tốt. Chính họ và đội ngũ chuyên gia các hãng đến từ các quốc gia có nền công nghiệp khí phát triển đã hình thành nên phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp sau này cho tập thể lao động Xi nghiệp khai thác công trình khí. *Những dòng khí đầu tiên Ngày 28 tháng 2 năm 1997, giàn nén khí nhỏ (GNN) nhận dòng khí đầu tiên (first gas) an toàn và sẵn sàng đi vào hoạt động. Với tư cách là công trình đầu nguồn, GNN đã góp phần quyết định vào sự thành công ngoài mong đợi của Dự án cung cấp 2 triệu m3 khí/ngày-đêm của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam: cung cấp 2 triệu m3 khí/ngày-đêm đảm bảo cho các nhà máy điện Bà Rịa và Phú Mỹ 2.1 vận hành ổn định, với tổng công suất gần 900MW.Cuối tháng 3 năm 1995, giàn nén khí Trung tâm được hạ thủy tại cảng Koje, Hàn Quốc. Sau 3 tuần trên biển, khối thượng tầng về đến mỏ Bạch Hổ. Ngày 15/4/1997 thượng tầng khổng lồ của GNTT được tàu cẩu Herremac (Hà Lan, lớn nhất thế giới vào thời điểm đó với sức nâng 15.000 tấn) đặt lên chân đế chỉ bằng một lần nâng. Ngày 31/7/1997 giàn nén khí trung tâm first gas và tháng 8/1997 công trình nén khí có công nghệ hiện đại thuộc hàng đầu thế giới thời bấy giờ trên mỏ Bạch Hổ chính thức đi vào hoạt động góp phần đưa hệ thống khí Bạch Hổ đạt công suất thiết kế.Những năm 1997-1999 là thời kỳ cực kỳ khó khăn, gian khổ của đội ngũ cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Khai thác công trình khí khi thiết bị mới, công nghệ mới, con người mới nên chuyện máy dừng sự cố xảy ra liên tục.
Khó khăn nối tiếp khó khăn khi cuối năm 1999, khi các chuyên gia vận hành rút về nước, các giàn nén khí chính thức được chuyển giao cho Xí nghiệp vận hành độc lập. Mặc dù vậy chỉ sau vài năm, đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật của Xí nghiệp đã nhanh chóng làm chủ công tác vận hành công trình có độ phức tạp cao và hiện đại bậc nhất khu vực lúc bấy giờ.Các giàn đi vào hoạt động ổn định cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tận tâm với công việc đã được trui rèn qua một quá trình dài gian khổ. Đó cũng là kết quả của công tác đào tạo tại chỗ, của các khóa cập nhật kiến thức ở nước ngoài và quan trọng hơn là nhờ quá trình tự thân đào tạo của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và sự quản lý, điều hành khoa học và nhân văn của các thế hệ lãnh đạo Xí nghiệp.*25 năm đồng hành cùng dòng khíTrong dòng chảy của thời gian trải dài suốt 25 năm, có những lúc biến động thăng trầm, có những lúc phát triển thuận lợi, nhưng đó là một chặng đường đầy thách thức ghi dấu sự lao động miệt mài, sự sáng tạo không ngừng nghỉ của một tập thể những người tiên phong xây dựng nên ngành khai thác khí tại Việt Nam.
Bằng sức mạnh tập thể, Xí nghiệp khai thác công trình khí lần lượt chinh phục các cột mốc quan trọng như:
-28/02/1997: Giàn nén khí Nhỏ đón dòng khí đầu tiên-31/07/1997: Giàn nén khí trung tâm đón dòng khí đầu tiên-15/05/1998: Đạt 1 tỷ m3 khí về bờ-20/11/1999: Tiếp nhận vận hành giàn nén khí Trung tâm-25/03/2006: Đạt sản lượng 20 tỷ m3 khí-2007, Xí nghiệp bắt đầu tham gia vào dịch vụ chạy thử đường ống khí PM-3 Cà Mau -2009 – 2010: Đánh dấu sự trưởng thành và tầm vóc của Xí nghiệp trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp khí, khi tham gia thiết kế, trực tiếp được ủy quyền làm Trưởng Dự án và được giao vận hành hệ thống thu gom khí mỏ Rồng, Nam Rồng - Đồi Mồi và giàn nén khí mỏ Rồng (GNR)-29/11/2010: Giàn nén khí mỏ Rồng đón dòng khí đầu tiên; vượt tiến độ 5 tháng 22 ngày, tiết kiệm cho Nhà nước gần 420 tỷ đồng-25/10/2011: Đạt sản lượng 30 tỷ m3 khí
-15/4/2015: Đạt sản lượng 45 tỷ m3 khí-25/7/2015: Tổ hợp máy nén khí cao áp thứ 6 trên giàn nén khí Trung tâm, mỏ Bạch Hổ đã hoàn thành thời gian chạy thử nghiệm và chính thức được đưa vào vận hành, bổ sung vào hệ thống nén khí cao áp của Vietsovpetro đưa về đất liền cho cụm công nghiệp sử dụng khí đốt Bà Rịa-Phú Mỹ. Sự kiện đánh dấu bước trưởng thành trong lĩnh vực quản lý và khai thác các dự án công nghiệp khí của Xí nghiệp Khí cũng như của Vietsovpetro.-1/10/2017: Đạt sản lượng 50 tỷ m3 khí-18/12/2019: Tổ máy Train A trên giàn nén Nhỏ đón dòng khí đầu tiên-23/05/2020: Đạt sản lượng 60 tỷ m3 khí*Viết tiếp câu chuyện những dòng khí Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, chất lượng và hiệu quả luôn được các thế hệ cán bộ công nhân viên Xí nghiệp khai thác các công trình khí dày công vun đắp từng ngày. Từ đó từng bước khẳng định uy tín và chất lượng mang thương hiệu của mình, Xí nghiệp luôn bảo đảm dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn tốt nhất yêu cầu không những về chất lượng và thời gian mà còn về phong cách làm việc chuyên nghiệp, xuất phát từ lòng nhiệt tình, tận tâm với công việc, với đối tác, khách hàng. Khi mà những thách thức đối với ngành Dầu khí ngày càng nhiều hơn và trong điều kiện nền kinh tế thế giới không ngừng biến động, cùng với sự định hướng đúng đắn của các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ, sẻ chia và đồng hành của các đơn vị bạn trong và ngoài Vietsovpetro, câu chuyện của Xi nghiệp khai thác các công trình khí sẽ được viết tiếp với sự hoàn thiện hơn. Những câu chuyện về dòng khí sẽ luôn được kết nối cùng với phẩm chất tốt đẹp của người công nhân dầu khí, về những thách thức phải đi qua, về sự phát triển trong giai đoạn mới, và về hành trình chinh phục nhiều cột mốc quan trọng hơn trong tương lai./.Tin liên quan
Vietsovpetro ghi dấu mốc quan trọng ở Mỏ Thiên Ưng
Mỏ Thiên Ưng đã chính thức đạt mốc 500 triệu m3 sau gần 4 năm (1.322 ngày) vận hành kể từ khi đón dòng khí và khí ngưng tụ condensate đầu tiên đưa vào khai thác (19/12/2016) từ giếng TU-6.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpEVNNPT và EVNHANOI tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo điện cho Hà Nội
EVNNPT và EVNHANOI triển khai đồng bộ các công trình lưới điện truyền tải và phân phối giai đoạn 2026-2030, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô.
-
Doanh nghiệpEl Al hưởng lợi từ sự cố flydubai, đứng trước cơ hội vào chỉ số Tel Aviv 35
Theo báo Globes, cổ phiếu El Al đã tăng 13% chỉ trong hai phiên giao dịch sau vụ việc, đưa giá trị vốn hóa thị trường của hãng lên mức kỷ lục khoảng 11,5 tỷ shekel (NIS).
-
Doanh nghiệpBiến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, lợi thế không nhất thiết đến từ quy mô, mà có thể bắt đầu từ việc chuẩn hóa dữ liệu, khả năng hiện diện trên nền tảng số.
-
Doanh nghiệpNhật Bản: Các doanh nghiệp trăm năm tuổi phá sản với tốc độ kỷ lục
Theo dữ liệu từ Teikoku Databank, số vụ phá sản của doanh nghiệp Nhật Bản có lịch sử trên 100 năm đang diễn ra với tốc độ kỷ lục: 112 doanh nghiệp chỉ trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026.
-
Doanh nghiệpGO! Pleiku được đầu tư hơn 602 tỷ đồng, khởi công năm 2027
Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư dự án GO! Pleiku vốn hơn 602 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý I/2027, mở thêm hạ tầng bán lẻ và đầu ra cho nông sản địa phương.
-
Doanh nghiệpTikTok Shop chi 100 tỷ đồng hỗ trợ thương mại điện tử 15 tỉnh miền Bắc
Tại Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố miền Bắc, TikTok Shop công bố dành gói hỗ trợ 100 tỷ và cam kết đồng hành cùng 15 địa phương triển khai mô hình “Xã, Phường Thương mại điện tử”.
-
Doanh nghiệpTăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình
Đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.












