Hô biến nhà ở thành hàng chục căn hộ mini để bán
Cụ thể, theo Công văn số 1269/UBND-QLĐTh ngày 26/4/2023 do Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Hoàng Việt ký, công trình K38/25 đường Lê Hữu Trác được UBND quận cấp Giấy phép xây dựng số 361/GPXD ngày 12/3/2020 cho ông Trần Nhật Minh (hiện đã ủy quyền cho ông Trần Viết Khái).
Theo Giấy phép, chủ công trình chỉ được xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, không được phép kinh doanh, mua bán căn hộ.
Tuy nhiên qua kiểm tra, đến nay, chủ công trình đã bán 31/35 phòng, diện tích mỗi phòng từ 25-35m2, còn 4 phòng chưa bán.Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh gây ảnh hưởng đến trật tự xây dựng, trật tự đô thị nói chung trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho các hộ dân sử dụng căn hộ, UBND quận Sơn Trà thông tin rộng rãi cho người dân, khuyến cáo tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý của công trình và các quy định liên quan.
UBND quận Sơn Trà cũng giao cơ quan chức năng phường An Hải Đông giám sát vấn đề đăng ký tạm trú của người dân đã ký kết hợp đồng mua căn hộ tại đây; lưu ý có biện pháp ngăn chặn, xử lý và không cấp giấy tạm trú cho người dân đăng ký tạm trú tại công trình.UBND quận Sơn Trà giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị tham mưu UBND quận kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp mua bán căn hộ trái quy định và vi phạm trật tự xây dựng tại công trình K38/25 đường Lê Hữu Trác.
Trước đó, ngày 20/4, UBND phường An Hải Đông đã có công văn báo cáo UBND quận Sơn Trà về tình trạng mua bán căn hộ trái phép tại công trình này.
Cụ thể, công trình được cấp phép xây dựng 4 tầng nhà, 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 1 tum thang với tổng diện tích hơn 1.182 m2 (diện tích tầng 1 là 200 m2), công trình đã đưa vào sử dụng năm 2022.
Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã bán 31/35 căn hộ, còn 4 căn hộ chưa bán với giá trị như sau: Căn hộ diện tích 25m2 có giá 530 triệu đồng; căn hộ diện tích 35m2 với một phòng ngủ có giá 650 triệu đồng; căn hộ diện tích 35m2 với 2 phòng ngủ có giá 750 triệu đồng. Khi kiểm tra, chủ hộ không cung cấp thông tin về thủ tục mua bán các căn hộ trên.
Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, tại công trình trên đang có nhiều hộ dân sinh sống, tầng 1 được sử dụng để kinh doanh buôn bán.Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết việc mua bán căn hộ trái phép trên đã diễn ra từ năm 2020 nhưng chưa được xử lý. Hiện trong ngõ này đã có thêm một công trình xây dựng lớn đang được hoàn thiện với nhiều căn hộ mini, nghi ngờ là xây để bán căn hộ.
Việc nhiều căn hộ mini được “bán chui” khiến mật độ dân cư trong ngõ tăng đột biến, người dân đề xuất lắp đặt camera an ninh giám sát tình hình an ninh trật tự khu vực này./.
- Từ khóa :
- đà nẵng
- mua bán căn hộ trái phép
- Sơn Trà
Tin liên quan
-
Bất động sản
Đà Nẵng và những cây cầu “lịch sử”: Nối liền đôi bờ, nối liền thịnh vượng
17:47' - 27/04/2023
Đứng đằng sau công trình mang tính lịch sử - cây cầu bằng thép đầu tiên được xây dựng của Đà thành chính là “cha đẻ” đã tạo ra tháp Eiffel tại Paris (Pháp).
-
Bất động sản
Dư địa lớn của bất động sản cao cấp Đà Nẵng
16:35' - 25/04/2023
Đến năm 2030 Đà Nẵng sẽ có hơn 1,5 triệu dân. Với luồng di cư đến Đà Nẵng ngày càng lớn cùng yêu cầu chất lượng sống không ngừng tăng cao, mở ra dư địa lớn cho sản phẩm bất động sản cao cấp nơi đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng
08:33' - 22/04/2023
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, khoảng 21 giờ 30 tối 21/4, lực lượng chức năng đã phối hợp, bắt giữ một nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng: Xử phạt chủ đầu tư dự án du lịch “bê tông hóa” sông Luông Đông
16:44' - 20/04/2023
Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang đã có quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Ân 40 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Sửa luật để gỡ “điểm nghẽn” thị trường bất động sản
20:05' - 23/03/2026
Bộ Xây dựng lấy ý kiến sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, hướng tới hoàn thiện pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, minh bạch hóa thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững.
-
Bất động sản
Thị trường bất động sản miền Tây Nam Bộ: Chuyển từ lướt sóng sang đầu tư giá trị
19:41' - 23/03/2026
Năm 2026 được xem là "năm bản lề" của Cần Thơ khi các dự án hạ tầng giao thông không còn nằm trên giấy mà đồng loạt bước vào giai đoạn về đích hoặc khởi công đại công trình.
-
Bất động sản
Khi lãi suất trở thành "công tắc" điều tiết thị trường bất động sản
18:26' - 23/03/2026
Chiều 23/3, ở Hà Nội, hội thảo “Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Tiền Phong tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.
-
Bất động sản
Giá căn hộ tại Hà Nội đạt trung bình khoảng 102 triệu đồng/m2
20:45' - 21/03/2026
Thị trường nhà ở Hà Nội bước vào năm 2026 với tín hiệu phục hồi rõ nét, trong đó mặt bằng giá căn hộ tiếp tục neo cao.
-
Bất động sản
Lãi suất tăng, người mua nhà chú trọng bài toán quản trị rủi ro
18:26' - 21/03/2026
Trong bối cảnh chi phí vốn tăng và giá nhà vẫn ở mức cao, bài toán lớn nhất với người mua hiện nay không còn là “có nên mua hay không”, mà là “mua như thế nào để an toàn”.
-
Bất động sản
Thị trường căn hộ cao cấp Bangkok tăng trưởng mạnh
21:58' - 20/03/2026
Thị trường bất động sản cao cấp ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đang bùng nổ bất chấp sự suy thoái kinh tế, khi nhiều thương hiệu lớn đang đầu tư mạnh mẽ vào các dự án đắt đỏ tại trung tâm thành phố.
-
Bất động sản
Lãi suất cho vay cao không kéo giảm giá nhà
14:58' - 20/03/2026
Với giá nhà hiện vẫn neo ở mức cao, thậm chí tiếp tục tăng ở một số phân khúc, các chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay tăng chủ yếu làm giảm thanh khoản chứ không đủ sức kéo giảm mặt bằng giá.
-
Bất động sản
Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc cho hơn 100 dự án du lịch ven biển
14:54' - 20/03/2026
Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn phía Đông tỉnh Lâm Đồng.
-
Bất động sản
Nhà ở xã hội cần “đầu tàu” từ doanh nghiệp nhà nước
09:47' - 20/03/2026
Nhà ở xã hội có biên lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn dài, phụ thuộc lớn vào chính sách nên cần một “đầu tàu” là doanh nghiệp Nhà nước đủ năng lực và tầm nhìn dài hạn để dẫn dắt thị trường.

Công trình đang xây dựng tại ngõ K38 đường Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) được chủ đầu tư chia thành nhiều căn hộ, nghi là xây để bán. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN