Học sinh phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới
Mấy ngày nay, thông tin tất cả học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đều phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông kiểm tra, báo cáo sự việc.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tám, Bí thư Đảng ủy xã Nam Dong xác nhận, cuối tháng 7 vừa qua, UBND xã Nam Dong có thông báo đến Ban Giám hiệu của 8 trường học trên địa bàn xã (từ mầm non đến trung học cơ sở) về việc huy động đóng góp xây dựng một số hạng mục trong kế hoạch hoàn thành tiêu chí về giáo dục của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.Theo đó, UBND xã Nam Dong đề nghị Ban Giám hiệu các trường triển khai việc thu mỗi phụ huynh có con em đang theo học tại các trường nêu trên với định mức 400.000 đồng/học sinh.
Số tiền thu được dự kiến hơn 933 triệu đồng sẽ được dùng làm đối ứng với nguồn từ ngân sách Nhà nước.
Đến nay, theo tổng hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút, các trường đã thu được tổng cộng 38 triệu đồng.
Liên quan đến thông tin cho rằng việc bắt buộc học sinh phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới là bất hợp lý, có dấu hiệu lạm thu trong trường học, ông Hoàng Văn Tám cho rằng việc triển khai chương trình đã được sự đồng ý về mặt chủ trương của UBND huyện Cư Jút.UBND xã Nam Dong cũng đã có tờ trình, phương án thu và được Hội đồng nhân dân xã thông qua tại kỳ họp với cuối tháng 7/2017.
Thêm nữa, việc huy động đóng góp của người dân để xây dựng trường học đạt tiêu chí giáo dục của của bộ tiêu chí nông thôn mới được xã Nam Dong thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 10/12//2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định “Về mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. UBND xã Nam Dong cũng đã lấy ý kiến nhân dân về vấn đề này và được hơn 71% số phiếu ủng hộ.
Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Tám thừa nhận, việc giao cho Ban Giám hiệu các trường thu khoản tiền này là không hợp lý; từ chỗ “huy động đóng góp của phụ huynh có con em đang theo học từ mầm non đến trung học cơ sở” đã bị hiểu sai thành “huy động đóng góp của học sinh đang theo học”.Số tiền 400.000 đồng mỗi học sinh chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục, nghĩa là chỉ để làm đối ứng trong việc xây dựng một số hạng mục trường, lớp học chứ không phải được sử dụng chung để xây dựng nông thôn mới.
Phương án huy động số tiền này cũng được UBND xã Nam Dong tính toán kỹ. Theo đó, nếu gia đình nào có từ hai con trở lên đang theo học sẽ được giãn thời gian đóng góp theo hướng mỗi năm chỉ đóng 400.000 đồng.Những hộ có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo, cận nghèo cũng sẽ được xem xét miễn, giảm phù hợp.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút cho biết, đơn vị có nhận được thông báo của UBND xã Nam Dong về vấn đề này.Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Jút đã lưu ý các trường triển khai các khoản thu theo đúng tinh thần Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 7/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và hướng dẫn kèm theo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch thừa nhận việc Ban Giám hiệu các trường thu (số tiền 400.000 đồng/học sinh) là không đúng chức năng, nhiệm vụ và tinh thần của Chỉ thị 06 của UBND tỉnh Đắk Nông cũng như văn bản hướng dẫn của Sở. Đây là sai sót mà Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm.
Theo ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông: Ngày 4/10, đơn vị thành lập một đoàn công tác để xác minh thông tin và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông đã đề nghị UBND xã Nam Dong chỉ đạo các trường ngừng việc thu tiền với định mức 400.000 đồng/học sinh và giao việc này cho các thôn, buôn tiến hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ.Sở cũng đề nghị UBND huyện Cư Jút chỉ đạo UBND xã Nam Dong có hình thức huy động phù hợp, không huy động trong nhà trường như thời gian vừa qua, tránh dư luận không tốt và áp lực, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác dạy và học.
Ông Hoàng Văn Tám - Bí thư Đảng ủy xã Nam Dong cho biết, UBND xã đã chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường ngừng thu khoản tiền nêu trên và sẽ giao việc này cho Ban Tự quản các thôn, bon. Đảng ủy, UBND xã Nam Dong cũng đã có báo cáo, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan về vấn đề này.>>>Lạm thu đầu năm học: “Điệp khúc” đầy mệt mỏi mỗi dịp khai giảng
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Công khai các khoản thu đầu năm học: Cách làm hay của Quảng Ninh
11:43' - 29/09/2017
Một cách làm hay trong việc công khai, minh bạch và dân chủ về các khoản thu đầu năm học 2017 – 2018 mà thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) thực hiện nhận được sự đánh giá cao của người dân.
-
Đời sống
Lạm thu đầu năm học: “Điệp khúc” đầy mệt mỏi mỗi dịp khai giảng
10:28' - 20/09/2017
Lễ khai giảng năm học 2017-2018 vừa diễn ra được ít ngày, hàng loạt các trường bị tố lạm thu với số tiền từ vài triệu tới cả chục triệu đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Lạm thu đầu năm học: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chấn chỉnh
19:30' - 19/09/2017
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng tổ chức thu nhiều khoản không đúng quy định, gây khó khăn cho không ít học sinh, phụ huynh học sinh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Sắc màu lễ cưới Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội
20:23' - 01/01/2026
Ngày 1/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), diễn ra hoạt động tái hiện Lễ cưới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động tại Làng.
-
Đời sống
Lễ hội ánh sáng chào năm mới ở Vườn thú Quốc gia Smithsonian, Mỹ
19:41' - 01/01/2026
Vào dịp Năm mới, thủ đô Washington DC của Mỹ lại bừng sáng với ZooLights – Lễ hội ánh sáng mùa Đông được tổ chức tại Vườn thú Quốc gia Smithsonian.
-
Đời sống
Quả cầu 5.200 mảnh pha lê bừng sáng đón Năm mới 2026 tại New York
19:14' - 01/01/2026
Không khí chào đón Năm mới tại Times Square 2026 không chỉ là lễ hội âm nhạc – ánh sáng thông thường, mà còn mang đậm màu sắc biểu tượng và cảm xúc, được truyền trực tiếp tới hàng trăm triệu khán giả.
-
Đời sống
Hong Kong (Trung Quốc) đón chào năm mới 2026 với công nghệ ánh sáng 3D
19:13' - 01/01/2026
Năm nay, Hong Kong đã đổi mới hoàn toàn cách thức đón Năm mới bằng việc kết hợp màn đếm ngược, trình diễn âm nhạc sôi động và màn trình diễn ánh sáng đầy mê hoặc tại sân khấu chính.
-
Đời sống
Flyboard khuấy động lễ hội sông nước Cần Thơ
17:13' - 01/01/2026
Trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ, người dân thành phố cùng du khách được trải nghiệm và thưởng thức những màn trình diễn flyboard đặc sắc.
-
Đời sống
Khi thể thao hòa nhịp văn hóa sông nước Cần Thơ
15:40' - 01/01/2026
Ngày 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Giải đua vỏ composite thành phố mở rộng.
-
Đời sống
Du khách quốc tế thích thú đón năm mới 2026 giữa lòng Hà Nội
13:35' - 01/01/2026
Chào đón năm mới 2026, ở Hà Nội đã hình thành các điểm vui chơi để thu hút đông đảo người dân và du khách.
-
Đời sống
Công dân nhí đầu tiên năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
13:07' - 01/01/2026
Thời khắc chuyển giao năm mới 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một tiếng khóc trong trẻo vang lên, mở đầu năm mới bằng niềm hạnh phúc và đầy xúc động.
-
Đời sống
Sa Đéc rực rỡ sắc màu khinh khí cầu đón năm mới
11:36' - 01/01/2026
Tại khu vực Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra chương trình trình diễn khinh khí cầu từ tối 31/12/2025 đến 4/1/2026, với tổng cộng 34 khinh khí cầu và khí cầu trang trí.
