Hỗ trợ lương cho người phải cách ly vì nhiễm COVID-19

09:59' - 16/01/2022
BNEWS Israel đã nhất trí thông qua một khoản trợ cấp cho các cá nhân tự doanh và lao động hưởng lương bị mất nguồn thu nhập do phải cách ly vì nhiễm COVID-19, với tổng số tiền 250 triệu NIS (80 triệu USD).

Theo đó, người lao động nếu phải cách ly sẽ được nhận 436 NIS (khoảng 138 USD)/người/ngày, trong tối đa 4 ngày.

Thời gian áp dụng được tính từ ngày 1/1/2022 nhưng có thể truy lĩnh từ tháng 7/2021 với thời gian được hưởng tối đa 3 ngày. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp cũng được nhận hỗ trợ 50-70% mức lương của các lao động phải nghỉ việc vì COVID-19, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp.

 

Liên quan đến chính sách hỗ trợ, hôm 11/1, Thủ tướng Israel Naftali Bennett khẳng định đợt dịch COVID-19 lần thứ 5 đang trong thời kỳ cao điểm và diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, “Chính phủ Israel sẽ tiếp tục chính sách sống chung với COVID-19 và không phong tỏa xã hội”.

Kể từ ngày 13/1, Israel đã quyết định cắt giảm số ngày cách ly tại nhà bắt buộc từ 10 ngày xuống còn 7 ngày đối với những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, với điều kiện 3 ngày cuối cùng bệnh nhân hết triệu chứng.

Trong những ngày qua số ca mắc mới COVID-19 tại Israel tiếp tục tăng lên các mức kỷ lục mới, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi số nhân viên phải cách ly bắt buộc ngày càng nhiều. Bộ Y tế Israel cho biết trong 24 giờ qua tại nước này đã có hơn 48.000 ca mắc COVID-19 mới, và số ca nặng tăng lên 283 ca./.

>>>Người Mỹ rơi vào "ảo giác tiền tệ"

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục