Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Bài 2 – Còn những bất cập trong quá trình thực hiện
Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện đúng đắn, kịp thời quan điểm nhất quán của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và ban hành các chính sách nhằm góp phần hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.
Nghị quyết được người lao động, người sử dụng lao động đón nhận, đánh giá cao và cho rằng đây là chính sách hỗ trợ trên diện rộng, trực tiếp, thiết thực, kịp thời, đúng thời điểm đối với người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Chưa đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng chính sách
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, việc triển khai, giải quyết chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan, địa phương thực hiện, tổ chức kịp thời, nhanh chóng, đa dạng, cơ quan nòng cốt là Bảo hiểm xã hội ở các địa phương. Việc thực hiện chi trả cho gần 13 triệu người lao động với số tiền 30.804 tỷ đồng; giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với 346.806 đơn vị sử dụng lao động đến 31/7/2022, với số tiền gần 7.560 tỷ đồng là nỗ lực, cố gắng rất lớn. Cử tri, người lao động, doanh nghiệp ghi nhận những nỗ lực và sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vai trò đầu mối của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đặc biệt là Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tổ chức, phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, quá trình đánh giá tác động của chính sách, dự báo đối tượng thụ hưởng và dự tính số tiền thực tế chi trả cho người lao động thụ hưởng chính sách còn chưa sát với thực tế. Do đó, khi triển khai thực hiện chính sách, số tiền thực tế chi trả hỗ trợ người lao động lên tới 30.804 tỷ đồng (Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 cho phép sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động), nhưng vẫn còn số lao động thuộc đối tượng thụ hưởng của Nghị quyết chưa được chi trả. Nguyên nhân chủ quan là do chưa đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng chính sách. Trong quá trình xây dựng chính sách, do các quy định về đơn vị sự nghiệp tự chủ chưa đầy đủ, rõ ràng và thực tế các đơn vị trong giai đoạn rà soát để phân loại theo quy định (nhiều đơn vị sự nghiệp công lập chưa phân loại mức độ tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP hoặc được phân loại là tự chủ một phần, không nêu rõ cụ thể đơn vị tự chủ theo tỷ lệ %) nên khó xác định chính xác đối tượng được hưởng chính sách trong các đơn vị sự nghiệp. Mặt khác, trong quá trình thực hiện, cơ quan triển khai còn chưa thống nhất cách hiểu về đối tượng có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp (người lao động đang dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 do đang nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc), đối tượng tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ quan nhà nước (đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,...). Nguyên nhân khách quan được Chính phủ nêu lên là việc xây dựng, ban hành chính sách trong bối cảnh đặc biệt, cách ly xã hội, thời gian rất ngắn, cấp bách để kịp thời hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng chính sách phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước dẫn đến việc dự báo đối tượng thụ hưởng chính sách còn hạn chế, chưa sát thực tế.Hơn 414 nghìn lao động nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng chưa được chi trả
Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sau ngày 31/12/2021 (thời điểm hoàn thành việc hỗ trợ đối với người lao động), vẫn còn hơn 414 nghìn lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (nộp hồ sơ đề nghị chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021), nhưng chưa được chi trả với số tiền dự kiến khoảng 1.155 tỷ đồng.Trong số này, có hơn 119,3 nghìn người đã được phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ với số tiền trên 336 tỷ đồng nhưng chưa chi trả do người lao động kê khai sai thông tin số tài khoản không liên lạc được, hoặc vì lý do bất khả kháng họ chưa đến nhận hỗ trợ. Cũng có trên 110,6 nghìn người do thông tin đề nghị hưởng hỗ trợ chưa chính xác, có nguyện vọng đổi hình thức nhận hỗ trợ nhưng sau khi đối soát, điều chỉnh thông tin thì hết thời hạn thực hiện (số tiền gần 318 tỷ đồng).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 295.107 người thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ nhưng chưa giải quyết với số tiền dự kiến là gần 819 tỷ đồng.Cụ thể, có 33.965 người lao động (đang tham gia tại đơn vị không phải sự nghiệp công lập, lao động đã dừng tham gia do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc,...) đủ điều kiện và đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ đúng thời hạn quy định với số tiền dự kiến là 73 tỷ đồng.
Theo lý giải của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là các trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ vào những ngày cuối cùng của thời hạn theo quy định, có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp; thông tin về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp; nhân thân của người lao động còn chưa chính xác, do đó để xác định đúng người, đúng mức hưởng chỉ hoàn thành sau ngày 31/12/2021 (thời điểm hoàn thành việc chi trả theo quy định) nên chưa chi trả cho các trường hợp này. Bên cạnh đó, có trên 261 nghìn lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ, nhưng chưa được giải quyết với số tiền dự kiến trên 745 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn trong việc xác định rõ đối tượng hỗ trợ, cơ sở để xác định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ- CP của Chính phủ và các đơn vị do ủy ban nhân dân các cấp thành lập được giao tự chủ về tài chính làm cơ sở thực hiện Nghị quyết số 116/NQ- CP. Do vậy, việc thực hiện các thủ tục nhận hỗ trợ của một số đơn vị đặc thù còn chậm so với tiến độ đặt ra (đơn vị sử dụng lao động gửi danh sách đề nghị hưởng mà chưa kịp rà soát, kiểm tra, hoàn thiện thông tin đề nghị hưởng của người lao động). Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhìn nhận, việc hỗ trợ cho người lao động vẫn chưa hoàn thành, một bộ phận người lao động chưa được thực hiện chính sách hỗ trợ mặc dù đã hết thời hạn theo quy định trong Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 làm mất đi tính cấp thiết, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ người lao động ở thời điểm họ khó khăn./. >>>Bài 3 - Tiếp tục chi trả hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi đóng - hưởng của người lao độngTin liên quan
-
DN cần biết
Gỡ khó cho ngành dệt may những tháng cuối năm
17:03' - 11/08/2022
Theo báo cáo của Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS), tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may 7 tháng đầu năm 2022 có thể nói khá thuận lợi.
-
DN cần biết
Tp Hồ Chí Minh: Các doanh nghiệp nợ Quỹ Bảo hiểm xã hội hơn 5.000 tỷ đồng
16:58' - 03/08/2022
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 7/2022, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng 5.347 tỷ đồng.
-
DN cần biết
Doanh nghiệp "quên" đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng thế nào đến lao động?
19:23' - 20/07/2022
Do doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội nên rất nhiều lao động đến tuổi nghỉ hưu không được chốt sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu trí.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Họp báo Chính phủ thường kỳ: Nguồn cung bất động sản sẽ dồi dào, giảm áp lực tăng nóng
16:47'
Nhiều dự án từng đình trệ do vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ và sẽ tái khởi động. Nguồn cung trên thị trường sẽ dồi dào hơn, góp phần điều tiết mặt bằng giá, giảm áp lực tăng nóng.
-
Kinh tế Việt Nam
Họp báo Chính phủ: Hiện không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh và cấp xã
16:37'
“Hiện không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã”.
-
Kinh tế Việt Nam
Hưng Yên khơi thông điểm nghẽn trên công trường trọng điểm
15:54'
Những ngày đầu tháng 3, trên các công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng của Hưng Yên, tiếng máy, tiếng búa, tiếng hàn vang lên rộn ràng như bản hòa âm của lao động.
-
Kinh tế Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Lan tỏa đổi mới sáng tạo, nâng sức cạnh tranh ngành Công Thương
15:30'
Việc triển khai đồng bộ Nghị quyết số 70-NQ/TW cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ tạo khuôn khổ chính sách mới mà còn mở ra không gian tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh thuê thiết bị giám sát tàu cá chưa đủ điều kiện
14:51'
Thành phố Hồ Chí Minh chi khoảng 2,88 tỷ đồng lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tăng quản lý IUU và góp phần gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
14:26'
Ngày 4/3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 để kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Công nghiệp ô tô khẳng định vai trò động lực cho kinh tế miền Trung
14:21'
Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Chu Lai và Chân Mây – Lăng Cô đang trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của Đà Nẵng và Huế, đóng góp lớn cho ngân sách và việc làm giai đoạn 2026–2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Xây dựng kịch bản, ứng phó với tình hình, đảm bảo các mục tiêu phát triển
13:04'
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng và xây dựng kịch bản ứng phó rủi ro từ xung đột Trung Đông.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới
12:47'
Sáng 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì triển khai tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo và 40 năm Cương lĩnh, tạo nền tảng lý luận – thực tiễn cho hoạch định chiến lược phát triển kinh tế đến 2045 và 2130.

Hơn 414 nghìn lao động nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng chưa được chi trả. Ảnh minh họa: TTXVN
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 295.107 người thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ nhưng chưa giải quyết với số tiền dự kiến là gần 819 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN