BNEWS Tại Hòa Bình, “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” bắt đầu xuất hiện vào tháng 10/2014 và đang có dấu hiệu lan rộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.
Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các Đảng đoàn, đoàn thể chính trị xã hội, các huyện trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.
Tại Hòa Bình, “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” bắt đầu xuất hiện vào tháng 10/2014 và đang có dấu hiệu lan rộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Thượng tá Phí Mạnh Thành, Phó trưởng Phòng PA 88, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” bắt đầu xâm nhập vào địa bàn tỉnh Hòa Bình từ cuối năm 2014 do Bùi Thị Huyến (sinh năm 1982, thường trú tại số nhà 135 - Tổ 21 - phường Hữu Nghị - thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đứng đầu.Trong quá trình làm ăn tại Hà Nội, Huyến đã bị lôi kéo theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Sau khi về Hòa Bình, Huyến đã tuyên truyền, lôi kéo người thân trong gia đình, bạn bè và nhiều người trên địa bàn tỉnh, lấy chính nhà ở của mình làm nơi tụ tập để sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.
Thời gian đầu có khoảng 27 trường hợp tham gia và sinh hoạt vào sáng thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Đến nay, điểm nhóm của Huyến có khoảng 40 người thường xuyên sinh hoạt tại nhà riêng. Ngoài hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền tại địa bàn thành phố Hòa Bình, Bùi Thị Huyến và một số trường hợp khác còn đi các huyện như: Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc... để tuyên truyền lôi kéo nhiều người tham gia. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hòa Bình còn phát hiện trường hợp 2 vợ chồng Nguyễn Văn Nam và Trần Thị Lượng (đều sinh năm 1963) và cùng trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tuy không tham gia sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” cùng nhóm của Bùi Thị Huyến nhưng lại tham gia sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình... Qua công tác rà soát, nắm tình hình của cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 57 trường hợp theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và tập trung đông nhất tại thành phố Hòa Bình. Thành phần tham gia chủ yếu là người lao động tự do, buôn bán, học sinh, sinh viên...Vừa qua, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 trường hợp là cán bộ, đảng viên gồm: Ông Bùi Văn Ân (sinh năm 1954, Đảng viên, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, nghỉ hưu năm 2014, là bố đẻ của Bùi Thị Huyến); Nguyễn Thị Kim Xanh (sinh năm 1979, trú tại tổ 21, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, giáo viên môn Sinh học trường Trung học phổ thông Phú Cường, huyện Kỳ Sơn) tuyên truyền lôi kéo học sinh tham gia hội ngay tại lớp học.
Các thành viên “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Hòa Bình như: Trường tiểu học, trung học cơ sở Hữu Nghị, phường Hữu Nghị; Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Phương Lâm và học sinh Trường chuyên Hoàng Văn Thụ.
Chị Ngô Thanh T (mẹ của em Trần Chí D) trú tại tổ 31, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình cho biết, con trai chị gia nhập hội này từ Hà Nội, sau đó đến sinh hoạt, cầu nguyện tại nhà chị Huyến, tổ 21, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.Để tìm hiểu, chị T đã đi cùng con trai mình đến nhà chị Huyến, tại đây chị được hai nam thanh niên lạ mặt và một người phụ nữ (được biết là giáo viên trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn) thuyết giảng, tuyên truyền về các nghi lễ; “Ngày tận thế” và việc cần tham gia Hội thánh thì phải lôi kéo được nhiều người khác tin, tham gia theo mới được Chúa ban ơn…
Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những người có người thân là “thành viên” tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đều rất bức xúc. Nhiều gia đình đã kêu cứu đến các cơ quan chức năng giúp đỡ, nhưng cũng có nhiều gia đình bất lực nhìn con em mình lao vào hội thánh này. Trước tình hình “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây bất ổn trong xã hội, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã triển khai công tác nghiệp vụ, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân phòng tránh, không tham gia vào các hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn. Theo Thượng tá Phí Mạnh Thành, Phó Trưởng phòng PA 88, Công an tỉnh Hòa Bình, thời gian qua, hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đã gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hòa Bình nói riêng và toàn tỉnh nói chung.Vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có người thân tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Những người tham gia hội thánh này thường có xu hướng bỏ bê công việc, rời xa gia đình, có các hành vi trái với phong tục tập quán; thậm chí có trường hợp bỏ gia đình đến ăn ở sinh hoạt cùng các thành viên trong hội.
Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"; tuyên truyền để người dân hiểu đúng. Thời gian vừa qua, nhiều đối tượng được vận động đã trở lại hòa nhập cuộc sống bình thường, chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế sản xuất.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cho biết: Chính quyền địa phương cần nâng cao nhận thức, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; nâng cao cảnh giác với hoạt động dụ dỗ, lôi kéo. Đặc biệt, gia đình và nhà trường cũng cần sát sao quan tâm đến học sinh, con em; kịp thời tìm hiểu tâm tư, suy nghĩ, động viên con em chú tâm học tập, không bị rủ rê lôi kéo tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép./.>>> Lật tẩy các chiêu bài truyền đạo trái phép của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”
Tin liên quan
Thông tin việc lợi dụng "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động trái phép tại Nghệ An
Nghệ An đã có công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến việc lợi dụng "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động trái phép.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiThanh Hóa siết an toàn lao động tại trang trại sau vụ 5 người tử vong
Sau vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong tại trang trại DABACO, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổng kiểm tra an toàn tại các trang trại chăn nuôi, siết quản lý hầm biogas và hệ thống xử lý chất thải.
-
Kinh tế xã hộiKhông để mưa lũ làm chậm tiến độ xây dựng trường nội trú biên giới
Tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương đốc thúc tiến độ xây dựng 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới với mục tiêu hoàn thành và bàn giao đồng bộ trước ngày 30/8/2026.
-
Kinh tế xã hộiCháy rừng dữ dội tại Tây Ban Nha và Pháp
Cuối tuần qua, các vụ cháy rừng do thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp tại Pháp và Tây Ban Nha, khiến chính quyền địa phương phải tiếp tục sơ tán người dân quy mô lớn.
-
Kinh tế xã hộiPhê bình hàng loạt đơn vị vì chậm tiến độ các dự án tái định cư vùng thiên tai
Gia Lai phê bình nhiều địa phương, đơn vị chậm triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai, yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng để bảo vệ người dân trước mùa mưa bão.
-
Kinh tế xã hộiXSMN 20/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 20/7/2026. XSMN thứ Hai ngày 20/7
XSMN 20/7. KQXSMN 20/7/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/7. XSMN thứ Hai. Xổ số miền Nam hôm nay 20/7/2026. Trực tiếp KQXSMN ngày 20/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 20/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMT 20/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 20/7/2026. XSMT thứ Hai ngày 20/7
Bnews. XSMT 20/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/7. XSMT thứ Hai. Trực tiếp KQXSMT ngày 20/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 20/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMB 20/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 20/7/2026. XSMB thứ Hai ngày 20/7
Bnews. XSMB 20/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/7. XSMB thứ Hai. Trực tiếp KQXSMB ngày 20/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 20/7/2026
-
Kinh tế xã hộiPhê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18/7/2026 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Kinh tế xã hộiCháy tại bãi rác lớn nhất Nghệ An
Tối 19/7, ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc (Nghệ An) cho biết, địa phương đã huy động khoảng 350 người để khống chế vụ cháy xảy ra tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên.












