Hoạt động thương mại của Trung Quốc sa sút

18:09' - 05/06/2023
BNEWS Một cuộc thăm dò do hãng tin Anh Reuters thực hiện cho biết, trong tháng 5/2023, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến tiếp tục đi xuống so với cùng kỳ năm ngoái.

Một cuộc thăm dò do hãng tin Anh Reuters thực hiện cho biết, trong tháng 5/2023, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến tiếp tục đi xuống so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù mức nhập khẩu của năm ngoái vốn đã thấp ở thời điểm Trung Quốc áp dụng lệnh phong tỏa để kiểm soát dịch COVID-19.

 

Theo mức dự báo trung bình của 26 nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5/2023 giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sau mức giảm 7,9% của tháng 4/2023.

Cũng trong tháng 5/2023, xuất khẩu ước giảm 0,4%, trái ngược với mức tăng 8,5% đạt được vào tháng 4/2023, phản ánh nhu cầu của thế giới đối với hàng hóa Trung Quốc dần yếu đi.

Trong tháng 5/2023, hoạt động chế tạo của Trung Quốc bị thu hẹp nhanh hơn tiên lượng do nhu cầu yếu. Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức của lĩnh vực chế tạo - thước đo chủ chốt đối với sản lượng của các nhà máy - đã giảm xuống 48,8 trong tháng 5/2023, nằm dưới mốc 50 điểm - mốc phân tách giữa tăng trưởng và thu hẹp.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên do sức tiêu thụ trong lĩnh vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, nhưng sản lượng của nhà máy tiếp tục trì trệ trong bối cảnh sức tăng trưởng toàn cầu yếu kéo dài.

Các nhà phân tích đã điều chỉnh hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc, trong đó hai ngân hàng Nomura và Barclays đều cắt giảm dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Bắc Kinh, sau khi "bỏ lỡ” mục tiêu tăng trưởng của năm 2022, đã đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 ở mức khiêm tốn, khoảng 5%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục