BNEWS Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết hoạt động xuất - nhập khẩu của nước này trong tháng 12/2017 đã giảm so với tháng trước đó, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần “hạ nhiệt”.
Cụ thể, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12/2017 tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016, xong vẫn thấp hơn con số 12,3% ghi nhận hồi tháng 11 trước đó. Song hoạt động nhập khẩu hồi tháng 12/2017 của nước này còn tăng chậm hơn khi chỉ đạt 4,5% so với cùng kỳ năm 2016, cũng là thấp nhất kể từ mức 3,1% ghi nhận hồi tháng 12/2016.
Con số trên cũng thấp hơn dự báo của giới chuyên gia là 13% và sụt giảm mạnh từ mức 17,7% hồi tháng 11 trước đó.
Tuy nhiên khi tính chung trên cả năm, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng 7,9% - mức cao nhất kể từ năm 2013, trong khi nhập khẩu cũng ghi thêm 15,9% - mức cao mới tính từ năm 2011 đến nay. Tổng kim ngạch thương mại của nước này trong năm 2017 tăng 14,2% lên 4.280 tỷ USD, chấm dứt chuỗi suy giảm của hai năm trước đó. Mặc dù vậy, những số liệu không mấy tươi sáng của tháng 12 cũng củng cố nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần “giảm tốc” tăng trưởng, giữa bối cảnh Bắc Kinh đang mạnh mẽ tiến hành một “cuộc chiến” chống ô nhiễm và siết chặt quản lý những rủi ro nợ đang đè nặng lên hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy thặng dư thương mại của nước này với Mỹ vẫn tăng lên mức cao kỷ lục 275,81 tỷ USD trong năm 2017 và vượt qua con số 260,8 tỷ USD ghi nhận hồi năm 2015.Thặng dư thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ vẫn là một chủ đề "nóng" giữa hai nước, khi Chính quyền của Tổng thống Donald Trump liên tục cáo buộc Bắc Kinh lấy đi việc làm của người Mỹ và làm suy yếu các doanh nghiệp ở "xứ sở cờ hoa”.
Ngoài ra, tình trạng dư thừa công suất tại Trung Quốc cũng khiến nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới lo ngại, khiến những quốc gia này phải cân nhắc tiến hành nhiều biện pháp nhằm bảo vệ ngành công nghiệp và việc làm trong nước trước làn sóng nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc ồ ạt.>>>Trung Quốc bác bỏ thông tin dừng mua trái phiếu Mỹ
Tin liên quan
Campuchia và Trung Quốc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương
Kết thúc chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Vương quốc Campuchia ngày 11/1, hai bên đã cam kết cùng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












