BNEWS Một số chuyên gia tại Séc cho rằng hội nghị sẽ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong con mắt của các cường quốc trên thế giới.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai diễn ra tại Hà Nội, một số chuyên gia tại Séc cho rằng hội nghị sẽ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong con mắt của các cường quốc trên thế giới, đồng thời giúp ổn định an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là khu vực Đông Bắc Á.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Séc về ý nghĩa Hà Nội được chọn làm địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai, Tiến sĩ Takashi Hosoda, chuyên gia nghiên cứu về an ninh châu Á-Thái Bình Dương, giảng viên Đại học Tổng hợp Charles của Séc, cho rằng việc Hà Nội được chọn mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Việt Nam, bởi điều này cho thấy vai trò và vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, và giúp thúc đẩy du lịch Việt Nam thông qua quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Ông Hosoda nhận định Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ là cơ hội thúc đẩy kênh đối thoại với Washington, tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
Hội nghị cũng giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong con mắt của các cường quốc trên thế giới. Mặt khác, hội nghị sẽ góp phần cải thiện quan hệ Mỹ - Triều Tiên, giúp ổn định an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là khu vực Đông Bắc Á.
Theo ông Hosoda, điều quan trọng nhất mà hội nghị này mang lại là tạo động lực và đòn bẩy để cả hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Hosoda cũng lạc quan về kết quả của hội nghị nhưng không kỳ vọng lớn về việc sẽ đạt được kết quả rõ nét trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là một quá trình lâu dài vì Triều Tiên coi hạt nhân là tấm lá chắn bảo vệ an ninh của quốc gia này.
Do đó, trước mắt, rất khó có thể ép Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã phát biểu: “Hội nghị thượng đỉnh lần 2 không phải là cuộc gặp cuối cùng giữa hai bên Mỹ - Triều Tiên”.
Về phần mình, Tiến sĩ Jan Hornat - chuyên gia nghiên cứu về Mỹ, Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao Séc bình luận, đối với Việt Nam, hội nghị này giúp nâng cao đáng kể hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Các nước đều mong muốn có cơ hội được đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên.
Năm ngoái, dư luận đồn đoán Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ nhất có thể được tổ chức tại Praha - Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, cuối cùng sự kiện này diễn ra tại Singapore.
Bên cạnh đó, hội nghị tại Hà Nội sẽ mang lại ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, kinh tế và chiến lược đối với Việt Nam.
Sự kiện này cho thấy hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng tầm, đồng thời chứng tỏ vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực. Sự kiện này còn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì đây là lần thứ hai Tổng thống Trump tới Việt Nam.
Điều đó thể hiện Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều điểm tương đồng trong tương lai về phát triển kinh tế. Sự phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ như hiện nay cũng tương tự như sự phát triển quan hệ giữa Séc và Đức. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, Đức xâm chiếm Tiệp Khắc, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mối quan hệ giữa Đức và Séc phát triển tốt.
Dự báo kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Việt Nam, ông Hornat cho rằng thành công của cuộc gặp lần này phụ thuộc vào thỏa thuận cụ thể đạt được mang tính định hướng giữa hai bên để tiến tới phi hạt nhân hóa.
Hội nghị lần thứ nhất dường như chỉ mang tính tượng trưng vì hai bên không thống nhất được các vấn đề cụ thể. Theo ông Hornat, lần này hai bên cũng đã phối hợp làm việc ở các cấp chuyên viên.
Theo ông Vaclav Kopecky, chuyên gia nghiên cứu an ninh châu Á, Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế tại Séc, các nước Trung-Đông Âu nói chung, nhất là Séc, rất quan tâm tình hình Bán đảo Triều Tiên vì Séc có Đại sứ quán tại Triều Tiên.
Trong khi, Tiệp Khắc và Ba Lan trước đây là thành viên của Ủy ban các quốc gia trung lập giám sát việc thực thi Hiệp định đình chiến trên Bán đảo Triều Tiên.
Ông Kopecky cho rằng việc giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên có ý nghĩa rất quan trọng vì nếu xảy ra xung đột trong khu vực này sẽ gây ra thảm họa kinh hoàng về nhân đạo cũng như về kinh tế.
Ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Việt Nam sẽ tạo động lực giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên góp phần ổn định môi trường an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương./.
Tin liên quan
Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Lạng Sơn về Hà Nội
Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn Triều Tiên rời ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân Lạng Sơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.












