Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2: Miễn phí xe buýt cho phóng viên phục vụ

16:57' - 25/02/2019
BNEWS Tất cả các tuyến buýt trong nội thành cũng sẽ được xem xét, điều chỉnh lộ trình đi qua khu vực tổ chức Hội nghị để thuận tiện cho phóng viên đi lại trong quá trình tác nghiệp.
Pano chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên trên các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội miễn phí xe buýt (bao gồm cả tuyến xe city tour 2 tầng) cho các phóng viên trong và ngoài nước có thẻ đưa tin Hội nghị từ ngày 25/2 đến hết ngày 2/3.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận hành xe buýt chỉnh trang phương tiện, tác phong lái xe, nhân viên phục vụ nhằm tạo hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện với hành khách, bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần cung cấp thông tin và quảng bá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu công cuộc đổi mới, chính sách đối ngoại, đất nước, con người Việt Nam.

Tất cả các tuyến buýt trong nội thành cũng sẽ được xem xét, điều chỉnh lộ trình đi qua khu vực tổ chức Hội nghị để thuận tiện cho phóng viên đi lại trong quá trình tác nghiệp. Riêng các vị trí nguyên thủ hai quốc gia Hoa Kỳ và Triều Tiên lưu trú, các tuyến buýt sẽ được điều chỉnh theo kế hoạch đảm bảo an ninh của lực lượng công an.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện yêu cầu Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Hà Nội tăng cường quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và xe taxi trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2 và thời gian đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam.

Nhằm thể hiện hình ảnh mến khách, thân thiện, nếp sống văn hóa của người Việt Nam trước du khách và bạn bè quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị quản lý vận tải hành khách công cộng, các công ty đang kinh doanh taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc trang phục, đồng phục thanh lịch; thái độ nhẹ nhàng, văn minh, lịch sự đối với hành khách; nghiêm cấm tăng giá vé trái quy định.

Đặc biệt, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị trên bố trí lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện vi phạm./.

>> Dự báo thời tiết 2 ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa kỳ - Triều Tiên lần hai

>> Sản phẩm lưu niệm về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên "hút" khách

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục