BNEWS Hơn 100 chuyên gia kinh tế đã kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua một “gói hỗ trợ nhiều mặt tương xứng với những thách thức mà nền kinh tế đang đối mặt”, trong bối cảnh dịch COVID-19.
Trong văn bản gửi đến các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ ngày 16/6, các chuyên gia nhận định: "Dịch COVID-19 đã gây ra đợt suy thoái chưa từng có cả về tốc độ và mức độ nghiêm trọng. Kể từ tháng Hai, cứ năm lao động thì có một người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp".
Theo các chuyên gia này, dù các nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ứng phó với cuộc khủng hoảng với các chương trình hỗ trợ kinh tế ở mức độ chưa từng có dành cho những đối tượng bị ảnh hưởng, song họ vẫn cần phải hành động nhiều hơn nữa. Các chuyên gia cảnh báo: "Nếu quốc hội không hành động, chính quyền các địa phương và các bang có thể sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ ở mức trên 11% vào cuối năm nay".Theo các chuyên gia, việc thiếu các biện pháp ứng phó "táo bạo" về mặt chính sách sẽ khiến tác động của dịch bệnh kéo dài, cản trở đà tăng trưởng kinh tế.
Vì vậy, các chuyên gia kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một gói hỗ trợ khác vào mùa Hè này, ít nhất là để cung cấp hỗ trợ liên tục cho những người thất nghiệp, hỗ trợ mới cho các địa phương và các bang, đầu tư cho các chương trình bảo vệ việc làm và bình ổn nhu cầu. Văn bản nói trên đã được ký bởi hơn 100 học giả, trong đó có hai cựu Chủ tịch Fed, ba cựu Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, và hai chủ nhân giải Nobel, cùng nhiều chuyên gia khác. Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) hồi tuần trước xác nhận nền kinh tế nước này đã chính thức rơi vào suy thoái trong tháng Hai, qua đó chấm dứt chuỗi tăng trưởng dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý I/2020 đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này còn chưa phản ánh hết thiệt hại kinh tế mà dịch COVID-19 gây ra.Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng mức giảm trong quý II/2020 sẽ còn sâu hơn nhiều./.
Tin liên quan
Hãng Ikea trả lại số tiền trợ cấp nhận được từ Mỹ và 8 nước châu Âu
Hãng nội thất Ikea ngày 16/6 tuyên bố sẽ trả lại số tiền trợ cấp mà hãng này nhận được từ 8 nước châu Âu và Mỹ vì tình hình tài chính của doanh nghiệp không quá căng thẳng như lo ngại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.











