BNEWS Tối 6/3, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khai mạc Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời Quy Nhơn 2025 (gọi tắt là Hội chợ Quốc tế Q-FAIR 2025).
Tại lễ khai mạc ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng nhấn mạnh, ngành gỗ Việt Nam nói chung và ngành gỗ Bình Định nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để bứt phá mạnh mẽ. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ lớn trên thế giới, đứng thứ 2 tại châu Á với kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước đạt hơn 16 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2023.
Phó Cục trưởng Bùi Quang Hưng cho biết thêm, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển dịch sang các sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường; đặc biệt là trong lĩnh vực đồ gỗ ngoài trời. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) tiếp tục mở ra những ưu đãi thuế quan và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp gỗ Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quốc tế. Đặc biệt, ngành gỗ Bình Định có lợi thế về nguồn nhân lực tay nghề cao, hệ sinh thái doanh nghiệp liên kết chặt chẽ và sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương trong việc phát triển hạ tầng sản xuất và logistics.
Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội lớn, ngành gỗ Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ, EU, Nhật Bản ngày càng thắt chặt các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp, giảm phát thải carbon và trách nhiệm xã hội.
Theo thống kê, hiện có khoảng 85% nguyên liệu gỗ phục vụ ngành chế biến trong nước là gỗ nhập khẩu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát triển nguồn nguyên liệu bền vững trong nước để giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Bên cạnh đó, biến động kinh tế toàn cầu, chi phí vận chuyển gia tăng và sự cạnh tranh khốc liệt từ các quốc gia xuất khẩu gỗ lớn như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia cũng đặt ra áp lực lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Cũng theo ông Hưng, Hoa Kỳ cũng có thể tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp và điều tra lẩn tránh thuế khiến doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ bị áp thuế bất lợi nếu không đảm bảo chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giá trị gia tăng thực sự tại Việt Nam.
Ngoài ra, thặng dư thương mại lớn của Việt Nam với Hoa Kỳ có thể khiến Việt Nam trở thành đối tượng bị giám sát chặt chẽ hơn, làm gia tăng áp lực từ các chính sách hạn chế nhập khẩu. Chính vì vậy, ngành gỗ Việt Nam cần tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, tập trung triển khai có hiệu quả một số giải pháp quan trọng như nâng cao năng lực chế biến và sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử; tận dựng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do; phát triển thị trường nội địa…
Hội chợ Quốc tế Q-FAIR 2025 diễn ra từ ngày 6 - 9/3, với diện tích trưng bày hơn 9.000 m2, quy tụ hơn 1.000 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp sản xuất hàng hóa liên quan đến các sản phẩm ngoại thất và phục vụ phong cách sống hiện đại, gồm 5 khu vực trưng bày chính: Khu vực dành cho đồ gỗ nội thất - ngoại thất, gỗ nguyên liệu, phụ kiện, sơn, phụ trợ ngành gỗ (bao bì, vải, dịch vụ…); Khu vực dành cho nhà gỗ; Khu vực bãi cát khu tắm biển dành cho nhà gỗ, đồ ngoài trời; Khu vực dành cho máy móc, thiết bị chế biến, sản xuất gỗ.
Ban tổ chức kỳ vọng, hội chợ sẽ thu hút hàng trăm nghìn khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm và có sự nhìn nhận rõ hơn về sự phát triển tích cực và tiềm năng của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, qua đánh giá, hội chợ năm nay có sự đầu tư mạnh mẽ vào không gian trưng bày với nhiều gian hàng nhà gỗ thiết kế sáng tạo, thể hiện rõ tiềm năng phát triển của ngành gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nắm bắt xu hướng mới trong ngành gỗ; thúc đẩy giao thương, góp phần quảng bá hình ảnh Bình Định - một điểm đến năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển.
Tỉnh xem đây là sự kiện quan trọng trong chiến lược phát triển ngành gỗ của tỉnh, giúp ngành chế biến gỗ và lâm sản tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2025 và các năm tiếp theo, thực hiện thành công mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD lâm sản vào năm 2025 của Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
"Với tinh thần "Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, là khách hàng của chính quyền, là đối tượng mà chính quyền cần phục vụ nhất", tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả để cùng nhau phát triển"- ông Nguyễn Tuấn Thanh nói.
Theo báo cáo, năm 2024 đánh dấu một bước tiến ấn tượng của ngành công nghiệp tỉnh Bình Định với chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 10% so với năm 2023, vượt xa kế hoạch đề ra (7 - 7,7%). Đây là "điểm sáng" nổi bật trong bức tranh kinh tế của tỉnh và cũng là mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2020 - 2024 và lần đầu tiên đạt mức hai con số kể từ năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị hơn 1,7 tỷ USD. Đáng chú ý, ngành gỗ tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực khi kim ngạch xuất khẩu đạt mức 1 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2023, chiếm khoảng 62% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.
Toàn tỉnh Bình Định hiện có hơn 10.000 ha rừng trồng cây gỗ lớn, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) là hơn 12.100 ha. Định hướng đến năm 2035, diện tích rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn toàn tỉnh đạt 30.000 ha, tỷ lệ sản lượng gỗ lớn bình quân đạt trên 60%. Với phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, Bình Định đang từng bước trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của khu vực.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có hơn 320 doanh nghiệp chế biến gỗ đang hoạt động, tập trung tại các khu công nghiệp lớn như Phú Tài và Long Mỹ, với tổng vốn đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bao gồm đồ nội thất, ngoại thất, sân vườn, dăm mảnh, viên nén phục vụ thị trường Mỹ, EU, Anh, Australia, Nhật Bản. Tỉnh cũng đã tích cực vận đọng doanh nghiệp áp dụng công nghệ chế biến hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, FSC-CoC, VFTN nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.
Tin liên quan
Bình Định phấn đấu thu gần 4.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2025 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtLào Cai quy định mới về phối hợp giải quyết thủ tục đất đai từ ngày 25/8
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định kèm theo Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với cơ quan quản lý đất đai cấp xã, UBND cấp xã.
-
DN cần biếtXử phạt 140 triệu đồng với Công ty Thiên Sư Việt Nam
Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Công ty Thiên Sư VIệt Nam chấm dứt hành vi vi phạm, chủ động rà soát và tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định về quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp.
-
DN cần biếtLào Cai hỗ trợ phát triển dược liệu, mức cao nhất lên tới 10 tỷ đồng
HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu trên địa bàn.
-
DN cần biếtXử phạt một doanh nghiệp về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành rà soát, xác minh và phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty TNHH Recess (Lazada).
-
DN cần biếtChiến lược xuất nhập khẩu hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng
Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị trong bộ về Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
DN cần biếtMinh bạch để tiêu dùng xanh đi vào thực chất
Khi doanh nghiệp chứng minh được cam kết, hệ thống phân phối và nền tảng số bảo đảm thông tin minh bạch, tiêu dùng xanh sẽ dần trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững.
-
DN cần biếtFTA Index 2025: Nâng cao năng lực thực thi để hiện thực hóa giá trị hội nhập
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: FTA Index được xây dựng với mục tiêu rõ ràng góp phần đưa cam kết hội nhập đi vào thực tiễn hoạt động của địa phương và doanh nghiệp.
-
DN cần biếtSản phẩm OCOP: “Đại sứ văn hóa” nâng tầm giá trị làng quê Việt
Chương trình OCOP đang giúp nông sản, làng nghề nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và đưa bản sắc văn hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu
Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.











