Hơn 402 tỷ đồng xây dựng Trạm 220kV Bến Cát

11:32' - 23/12/2016
BNEWS Sáng 23/12, tại Trạm biến áp 220 kV Bến Cát thuộc ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; SPMB đã khởi công công trình Trạm Biến áp 220kV Bến Cát.
Lễ khởi công công trình Trạm Biến áp 220kV Bến Cát. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Sáng 23/12, tại Trạm biến áp 220 kV Bến Cát thuộc ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã khởi công công trình Trạm Biến áp 220kV Bến Cát.

Công trình Trạm Biến áp 220kV Bến Cát được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) quản lý điều hành dự án, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thiết kế, các đơn vị thi công gồm: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp điện số năm và Công ty cổ phần Alphanam E &C; Công ty Truyền tải Điện 4 tiếp nhận, quản lý vận hành khi dự án hoàn thành.

SPMB cho biết, công trình có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 220/110/22kV, công suất 250 MVA; giai đoạn này phía 220kV lắp đặt thiết bị cho 10 ngăn lộ, phía 110 kV lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn lộ, phía 22kV lắp thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối cấp điện cho tự dùng; xây dựng mới 2 đoạn đường dây mạch kép 220 kV dài khoảng 240 m từ trạm đấu nối vào đường dây mạch kép 220kV Mỹ Phước- Bình Long hiện hữu.

Công trình Trạm biếp áp (TBA) 220 kV Bến Cát được xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho phụ tải khu vực thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng và khu vực lân cận tỉnh Bình Dương, chống quá tải cho TBA 220k V Mỹ Phước.

Theo SPMB, đánh giá được tầm quan trọng của công trình, do đó ngay từ đầu Ban Quản lý các dự án đã tập trung đẩy nhanh các công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, đấu thầu để khởi công được dự án mặt dù đang trong giai đoạn cuối năm.

Trong thời gian tới, SPMB sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn để đề ra các biện pháp tổ chức thi công, xây dựng công trình đạt chất lượng cao, bảo đảm yêu cầu tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sớm đưa dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch giao.

>>> Trạm biến áp đầu tiên ở Hải Dương có hệ thống chữa cháy tự động

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục