Hưng Yên buộc thôi việc cô giáo phạt học sinh ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh

15:00' - 04/04/2019
BNEWS Trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa (Hưng Yên) đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với cô giáo Bùi Thị Trang do cô này đã phạt 1 em học sinh lớp 6 ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh.

Ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) cho biết, thực hiện chỉ đạo của huyện, trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với cô giáo Bùi Thị Trang. Nguyên nhân do cô này đã phạt 1 em học sinh lớp 6 ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh.
Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa, ngày 9/3 tại tiết sinh hoạt lớp 6A3, cô giáo Bùi Thị Trang đã xử lý kỷ luật học sinh Dương Thành Lộc bằng hình thức ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh, với lý do em Lộc là học sinh hay vi phạm nội quy của lớp; đặc biệt là rất hay ăn quà vặt. Em Lộc đã được giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở và xử lý bằng nhiều hình thức nhưng vẫn tái phạm.
Sau khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu cô giáo Bùi Thị Trang lên viết bản tường trình sự việc trên; đồng thời cử ông Hoàng Văn Điển, Hiệu phó nhà trường và cô giáo Bùi Thị Trang tới gia đình học sinh Lộc để xin lỗi, vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên và gia đình em Lộc đã chấp nhận.
Tiếp đó, ngày 21/3, Hội đồng nhà trường tiến hành họp, rút kinh nghiệm đến toàn thể giáo viên và đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách và tạm đình chỉ công tác 3 ngày (từ ngày 22/3 đến ngày 24/3) đối với cô giáo Bùi Thị Trang. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 1/4, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với cô giáo Bùi Thị Trang.
Trước sự việc trên, UBND huyện Văn Giang cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp tương tự.

Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Liên Nghĩa tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn./.
Xem thêm:

>>Vụ giáo viên đánh học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu: Phó Giám đốc Sở và hiệu trưởng xin lỗi

>>An Giang thông tin về vụ thầy giáo dùng thước kẻ đánh học sinh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục