Hưng Yên: Cấp ủy xử lý việc khó tháo "nút thắt" giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng luôn được các cấp chính quyền xác định là việc phức tạp, nhạy cảm có thể “sai một ly, đi một dặm” gây thất thoát tiền của Nhà nước và mất lòng tin trong nhân dân.
Do vậy, nhiều cán bộ ở Hưng Yên nói riêng đã tìm cách “né” hoặc đùn đẩy cả việc chỉ đạo cũng như thực thi giải phóng mặt bằng để giữ an toàn cho bản thân. Trường hợp có chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, lỗi cũng thuộc về tập thể. Trên thực tế, chưa có khung chế tài và ít có cán bộ ở Hưng Yên bị xử lý vì để chậm giải phóng mặt bằng, khiến cho xã hội phải gánh chịu hậu quả.Dự án chậm tiến độ do mặt bằngĐể công tác giải phóng mặt bằng không còn là lực cản mà trở thành động lực cho sự phát triển của mỗi địa phương; tránh tình trạng “cha chung” Tỉnh Ủy Hưng Yên đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Quyết định 409 QĐ/TU ngày 11/3/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, do chính Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo.Kể từ khi có Ban chỉ đạo, “nhạc trưởng” các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ. Trước năm 2021, tỉnh Hưng Yên chỉ giải phóng mặt bằng được 300-500ha. Nhưng khi Chỉ thị ra đời, Hưng Yên đều giải phóng mặt bằng đạt khoảng 1.000ha cho việc xây dựng thi công công trình giao thông và khu, cụm công nghiệp, đô thị...Nhờ có mặt bằng sạch, những năm trở lại đây, Hưng Yên đã nổi lên là một hiện tượng về phát triển kinh tế, thu ngân sách đạt hơn 45.000 tỷ đồng; hình thành những công trình giao thông kết nối vùng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng khu cụm công nghiệp và đô thị trên địa bàn tỉnh.Đáng nói, dù diện tích giải phóng mặt bằng lớn diễn ra tại nhiều địa phương, trong bối cảnh sửa đổi Luật Đất đai nhưng Hưng Yên không để xảy ra sai sót; hạn chế được tình trạng tiêu cực, thất thoát tài sản Nhà nước trong giải phóng mặt bằng.Có được kết quả này là nhờ có sự chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy Đảng các cấp, dám đi vào giải quyết công việc khó. Khi có sự chỉ đạo bằng chỉ thị, nghị quyết đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở, giúp cán bộ thực thi công vụ cũng “vững tay” hơn trong quyết sách các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng.Tỉnh Hưng Yên có vị trí địa lý quan trọng tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội; nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt thuận lợi nên đã được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân lựa chọn đóng chân. Tuy nhiên, nhiều dự án sau khi được tỉnh phê duyệt đầu tư, vẫn phải nằm chờ chưa thể triển khai do vướng giải phóng mặt bằng.Qua thống kê, trước năm 2021, tại Hưng Yên có tới khoảng hàng trăm dự án công nghiệp, đô thị, đường giao thông lớn nhỏ…, bị ảnh hưởng tiến độ thiếu có mặt bằng để thực hiện. Khi mặt bằng dự án bị tắc, ảnh hưởng tới việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công; hạ tầng chậm được đầu tư xây dựng, khiến tới tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng từ đó mà bị ảnh hưởng. Nhận thấy “điểm nghẽn, nút thắt” chính ở khâu giải phóng mặt bằng, Hưng Yên đã tạo ra một bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.Chỉ thị 15 - chiếc “phao” cứu với các doanh nghiệp chậm tiến độTrong quá trình hoàn thiện, phát triển của mỗi địa phương sẽ không tránh khỏi việc giải phóng mặt bằng, khiến nhiều hộ dân phải rời xa nơi “chôn rau cắt rốn” của mình để dành đất cho công trình. Đó là tất yếu của một xã hội. Nhưng do tính chất phức tạp của việc giải phóng mặt bằng nên tại Hưng Yên cũng như một số tỉnh, thành khác trên cả nước, việc này thường kéo dài, vắt qua nhiều thời kỳ.
Dự án Khu công nghiệp Yên Mỹ, có quy mô 280ha, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp được quy hoạch hoàn thiện đồng bộ. Chủ đầu tư của dự án là Tổng Công ty Viglacera. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2023. Tuy nhiên, quá trình đầu tư, chủ doanh nghiệp mới nhận thấy hết được “sức ỳ” trong công tác giải phóng mặt bằng.Ông Vũ Ngọc Trình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ nhớ lại năm 2017, khi đặt vấn đề đầu tư vào tỉnh Hưng Yên chúng tôi cũng đã lường trước những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng khi bắt tay vào kiểm đếm giải phóng mặt bằng, lúc ấy phía Công ty mới thấm thía được những trở ngại gặp phải.Sau khi chính quyền ban hành quyết định thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường… theo quy định nhưng nhiều người dân không chấp hành nhận tiền đề bù hỗ trợ.“Với sự không hợp tác từ phía người dân, chính quyền các cấp cũng tổ chức tuyên truyền vận động nhưng bất thành. Dự án bị chậm so với tiến độ đề ra. Khi ấy, chủ đầu tư như ngồi trên ”đống lửa,” chờ giải phóng mặt bằng,” ông Trình hồi tưởng.Tiếp mạch cảm xúc, vị Phó Giám đốc Công ty trên cho biết thời điểm cuối năm 2021, Quyết định 409 ngày 11/3/2022 Tỉnh Ủy Hưng Yên ra đời với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, cũng là lúc doanh nghiệp vớ được “phao” từng bước tháo “nút thắt” giải phóng mặt bằng.Ngay sau đó, Huyện ủy Yên Mỹ đã thành lập Ban giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Hưng Yên. Theo đó, các thành viên vào cuộc tuyên truyền vận động với một quyết tâm rất cao, khí thế quyết liệt. Cuối cùng dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng vào năm 2024.Tương tự tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Dự án Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận cho Công ty Cổ phần thương mại Hoàng Vương làm chủ đầu tư (Văn bản số 1392/UBND-KT1 ngày 30/8/2011) cũng đã đắp chiếu nhiều năm không thể triển khai do vướng mặt bằng. Tổng diện tích để thực hiện dự án là 37,09ha. Nhiều người lúc bấy giờ bi quan nói rằng, dự án “ma,” khi mà hàng chục hecta đất đang cỏ mọc um tùm, không thể triển khai xây dựng.Với quyết tâm chính trị cao theo tinh thần của Chỉ thị và Quyết định của tỉnh, huyện Văn Lâm đã vào cuộc ngày đêm để giải phóng mặt bằng, hoàn thành vào năm 2023.Rõ người rõ việc trong giải phóng mặt bằngTỉnh ủy Hưng Yên cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX đã xác định “Tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước” là một trong ba khâu đột phá để góp phần xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại. ư
Để thực hiện được thành công, hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những ”nút thắt” ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.Tỉnh ủy Hưng Yên xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng… Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo lập môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển.Bên cạnh đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. Do đó, Tỉnh ủy đã đề cao vai trò của cấp ủy đảng trong công tác giải phóng mặt bằng với việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng từ tỉnh tới huyện, xã. Người đứng đầu cấp ủy cùng cấp trực tiếp làm Trưởng ban.Từ đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến công tác giải phóng mặt bằng; quyết tâm chính trị lớn để tạo mặt bằng sạch đón ”đại bàng.” Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là kiểm tra đôn đốc giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; cho chủ trương đường lối, xử lý các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy dự án triển khai đúng tiến độ. Ban chỉ đạo làm việc trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Ban chỉ đạo không chỉ như chiếc ”phao” cứu các dự bị ”chìm” tiến độ mà qua công việc cán bộ trưởng thành hơn./.- Từ khóa :
- Giải phóng mặt bằng
- đất đai
- hưng yên
- cấp ủy
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hưng Yên kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng kinh tế từ 10-10,5%
16:03' - 09/03/2025
Để đạt mục tiêu, tỉnh Hưng Yên đưa ra một số kịch bản, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá.
-
Đời sống
Bảo tồn và phát triển nghề làm tương ở Hưng Yên
07:00' - 08/03/2025
Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, sự thay đổi của xã hội nhưng người dân làng Bần vẫn bảo tồn và phát triển, giữ gìn nét đẹp của làng nghề.
-
Bất động sản
Đấu giá đất ở Khoái Châu (Hưng Yên): Mức trúng giá cao nhất 158 triệu đồng/m2
21:41' - 05/03/2025
Phiên đấu giá đất tổ chức ngày 5/3, tại Trung tâm thương mại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), mức trúng cao nhất là 158 triệu đồng/m2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Singapore tăng hơn 27%
06:30'
Sau 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Singapore với kim ngạch thương mại hai chiều hơn 6,57 tỷ SGD, tăng 27,15%.
-
Kinh tế Việt Nam
Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030
21:55' - 20/03/2025
Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
-
Kinh tế Việt Nam
Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình
21:54' - 20/03/2025
Đầu tư mở rộng quy mô đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729: 2012), 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.
-
Kinh tế Việt Nam
Lấy ý kiến về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2025
21:22' - 20/03/2025
Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu – đơn vị đầu mối của Bộ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng Thông tư quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng kịch bản, xác định mục tiêu cụ thể để đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số
21:22' - 20/03/2025
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Vĩnh Long khi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2025 từ 8-8,5%.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Phải cơ bản hoàn thành xây dựng Sân bay Long Thành trong năm 2025
21:21' - 20/03/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình, đôn đốc triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
-
Kinh tế Việt Nam
Tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tạo nguồn lực phát triển
20:09' - 20/03/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang về tình hình kinh tế - xã hội.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam trao đổi, tham khảo mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc
19:20' - 20/03/2025
Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới, phải nhanh hơn, bền vững hơn, chất lượng hơn, hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045.
-
Kinh tế Việt Nam
Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai tại 3 thành phố lớn
18:52' - 20/03/2025
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa