Hưng Yên: Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi

20:58' - 14/06/2017
BNEWS Ngày 14/6, Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tiến Tuấn/TTXVN

Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên bước đầu thành lập được 3 tháng hiện có 62 thành viên tham gia Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh (thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh), với 3 mô hình gồm: nhóm mô hình doanh nghiệp có 30 CCB là giám đốc các công ty, doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ; nhóm mô hình kinh doanh dịch vụ, hợp tác xã, làng nghề có 14 thành viên; nhóm mô hình kinh tế trang trại có 18 CCB là chủ các trang trại với nhiều mô hình sản xuất thâm canh cây ăn quả, chăn nuôi thủy sản và gia súc, gia cầm.

Các thành viên Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã có nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

23 thành viên Ban Chấp Hành khoá I Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên ra mắt Đại hội. Ảnh: Tiến Tuấn/TTXVN

Điển hình như CCB Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Hưng Yên, một doanh nghiệp lớn giải quyết việc làm ổn định cho hơn 2 nghìn lao động với mức lương trung bình trên 7 triệu đồng/tháng. 

CCB Lâm Đức Duy là chủ của hàng Điện máy ở thành phố Hưng Yên có vốn cố định và kinh doanh hàng trăm tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục con em cựu chiến binh, cựu quân nhân. CCB Bùi Công Doãn xây chợ Phủ ở thị trấn Khoái Châu thu hút hàng trăm thương nhân về kinh doanh buôn bán...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao tiềm năng của Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên; đồng thời, đề nghị Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò liên kết cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; chủ động phối hợp với các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò đại diện, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội như: nộp thuế, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Phấn đấu phối hợp với Hội doanh nghiệp của tỉnh xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân giỏi trong quản trị và sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá của Hưng Yên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục