BNEWS Ngày 26/5, cảnh sát Hy Lạp đã hoàn thành di dời khu lều trại tạm bợ ở cửa khẩu Idomeni trên biên giới của Hy Lạp giáp với Macedonia sau khi đưa 800 người còn lại rời khỏi khu vực này.
Phát biểu trước báo giới, một cảnh sát cho biết lực lượng chức năng nước này đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn bất kỳ người di cư nào ở lại khu lều trại nói trên và hiện chỉ còn 10 lán trại của các tổ chức cứu trợ nhân đạo.
Trong vòng 3 ngày qua, cảnh sát Hy Lạp đã sử dụng xe buýt để đưa khoảng 4.000 người di cư sống tạm bợ tại Idomeni tới các trại tị nạn mới được xây dựng ở vùng ngoại ô của thành phố Thessaloniki.
Tuy nhiên, trước đó, khi chiến dịch trên bắt đầu được triển khai hôm 24/5, hầu hết trong số 8.400 người tạm trú tại khu vực này đã chống lại quyết định giải tỏa các lán trại của họ bằng cách bỏ trốn để tránh bị đưa về các trung tâm tạm trú hợp pháp.
Kể từ hồi tháng 2 vừa qua khi các quốc gia trên lộ trình di cư Balkan tuyên bố đóng cửa biên giới nhằm hạn chế dòng người di cư ồ ạt đổ vào, Hy Lạp và đặc biệt là cửa khẩu Idomeni đã trở thành điểm nóng với hàng chục nghìn người di cư bị mắc kẹt tại đây do không thể tiếp tục hành trình của mình.
Có thời điểm cửa khẩu này trở nên quá tải với hơn 12.000 người di cư tìm đến, sống chen chúc trong cảnh sinh hoạt thiếu thốn, cùng cực và phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe và bệnh tật.
Liên quan tới vấn đề người di cư, giới chức Pháp cho biết khoảng 20 người đang tạm trú tại trại tị nạn Jungle thuộc khu vực cảng Calais , phía Bắc nước Pháp, đã bị thương trong một vụ ẩu đả ngày 26/5 giữa gần 200 người Afghanistan và Sudan.Trong số các nạn nhân có một người bị bắn, còn một số khác bị đâm bằng dao hoặc bị tấn công bằng gậy gộc. Ngoài ra, 3 tình nguyện viên và một cảnh sát cũng bị thương trong vụ việc này.
Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới ẩu đả, song giới chức trách cho biết vụ việc nổ ra khi hoạt động cấp phát thực phẩm đang được tiến hành tại trung tâm cứu trợ Jules-Ferry và tình hình chỉ lắng dịu vào tối cùng ngày./.
Tin liên quan
Vấn đề người di cư: Italy giải cứu 3.000 người nhập cư trên biển
Ngày 24/5, lực lượng tuần duyên Italy thông báo khoảng 3.000 người nhập cư đã được giải cứu trên các con tàu cũ nát ở vùng biển ngoài khơi Libya.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












