Hy Lạp thu 2,5 tỷ euro từ đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm

13:12' - 10/06/2021
BNEWS Hy Lạp đã thu về 2,5 tỷ euro (3,1 tỷ USD) vào ngày 9/6 sau khi mở lại đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm, với nhu cầu đặt mua được thông báo gấp hơn 10 lần so với mức dự định phát hành
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras cho biết, lợi suất trái phiếu của đợt phát hành trên đạt gần 0,9%. Trái phiếu được phát hành lần đầu tiên vào cuối tháng Giêng, khi huy động được 3,5 tỷ euro với lợi suất gần 0,8%.

Chính phủ đang hy vọng tận dụng lãi suất thấp để cải thiện nợ dài hạn của đất nước sau khi ba gói cứu trợ quốc tế liên tiếp từ năm 2020-2018. Đại dịch đã đẩy đất nước này trở lại suy thoái vào năm 2020 và nợ quốc gia dự kiến lên tới gần 209% GDP năm nay, theo Ủy ban châu Âu.

Bộ trưởng Christos Staikouras cho biết, thành công của đợt phát hành trái phiếu mới khẳng định rằng Hy Lạp đã giành được niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế và đang dần trở lại bình thường. Tổng cộng, Hy Lạp đã thu hút 14,5 tỷ euro từ các thị trường trái phiếu kể từ đầu năm đến nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục